Lệnh trừng phạt Nga có thể gây ra một trong những cú sốc dầu mỏ tồi tệ nhất lịch sử

VOV.VN - Các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể gây ra một trong những cú sốc nguồn cung dầu mỏ tồi tệ nhất trong lịch sử, Tổng thư ký OPEC Mohammed Barkindo cảnh báo các quan chức EU ngày 11/4, đồng thời cho biết việc thay thế dầu mỏ Nga là điều bất khả thi.

Theo ông Barkindo, khoảng 7 triệu thùng dầu Nga đã đang biến mất khỏi thị trường thế giới mỗi ngày do các lệnh trừng phạt và những biện pháp hạn chế áp đặt lên Nga.

Quan chức OPEC cũng nhận định với EU rằng sự biến động hiện nay trên thị trường dầu mỏ nằm ngoài sự kiểm soát của OPEC và EU có trách nhiệm thúc đẩy một hướng đi thực tế cho việc chuyển giao năng lượng.

EU đã thông báo kế hoạch tham gia cùng Mỹ và Anh áp lệnh cấm vận lên các sản phẩm năng lượng của Nga. Tuy nhiên, không giống như Mỹ và Anh, châu Âu nhập khẩu phần lớn năng lượng từ Nga và các chuyên gia cảnh báo việc cố gắng cắt nguồn cung này có thể gây ra những hậu quả tồi tệ. Đức thậm chí dự đoán nguy cơ sụp đổ toàn bộ ngành công nghiệp trong khi người đứng đầu tập đoàn năng lượng Áo OMV tuyên bố nước này "không thể" từ bỏ việc mua khí đốt Nga.

Trong khi Mỹ cam kết thúc đẩy và lấp đầy khoảng trống trên bằng việc xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhiều hơn thì hầu hết các trạm LNG của châu Âu đều đang hoạt động hết công suất, tức là không còn nơi để lưu trữ nhiên liệu. Các quốc gia khác đang nỗ lực sử dụng cuộc khủng hoảng này như một cánh cửa để thúc đẩy việc chuyển đổi sang các nguồn nhiên liệu có thể tái tạo.

Tuy nhiên, tuần trước Nghị viện châu Âu đã yêu cầu cấm vận hoàn toàn và ngay lập tức việc nhập khẩu dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, năng lượng hạt nhân từ Nga và dự kiến động thái trên sẽ gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đến chất lượng sống của châu Âu.

Dầu mỏ và khí đốt không phải những mặt hàng duy nhất mà nguồn cung đang cạn kiệt giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Nga và Ukraine sản xuất khoảng 1/3 sản lượng lúa mạch của thế giới và cả 2 nước này đều là những nhà xuất khẩu dầu hướng dương và phân bón lớn. Do đó, giá thực phẩm hiện tăng cao kỷ lục trong khi nhiều quốc gia và các tổ chức phi chính phủ cảnh báo nguy cơ thiếu lương thực đang ở trong tương lai gần./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga
Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?
Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

Sau than đá, dầu mỏ Nga sẽ là mục tiêu trừng phạt tiếp theo của châu Âu?

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí loại bỏ dần việc nhập khẩu than đá của Nga như một phần của gói trừng phạt mới đối với Moscow, liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Hiện, một lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn đang được EU xem xét.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

EU họp với OPEC nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu ngày 11/4 đàm phán với đại diện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tại thủ đô Viên (Vienna), Áo.