LHQ bác bỏ thông tin Tổng thống Syria tại nhiệm đến 2014

(VOV) - Đặc phái viên LHQ-AL muốn tiến trình chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ mới ở Syria diễn ra sớm.

Liên Hợp Quốc ngày 28/12 cho biết, Đặc phái viên chung của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi chưa bao giờ tuyên bố rằng Tổng thống Syria Bashar al- Assad nên tại nhiệm đến năm 2014.

 Liên Hợp Quốc chưa bao giờ tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al- Assad nên tại nhiệm đến năm 2014 (Ảnh minh họa, nguồn: AP)

Thông tin này bác bỏ những báo cáo trước đó của giới truyền thông cho rằng, Đặc phái viên Brahimi đang đề xuất thành lập một chính phủ chuyển tiếp ở Syria cho đến khi ông Assad kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2014 và không được quyền tranh cử Tổng thống nữa.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Martin Nesirky nêu rõ, Đặc phái viên Brahimi mong muốn tiến trình chuyển giao quyền lực và thành lập chính phủ mới ở Syria phải diễn ra càng sớm càng tốt, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ được giải quyết trong năm tới (2013) thay vì kéo dài đến năm 2014 như báo chí đã đưa.

Hiện ông Brahimi đang có mặt tại Moscow để hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Sergei Lavrov về kế hoạch chuyển giao quyền lực tại Syria.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 28/12 tiếp tục bày tỏ lo ngại sâu sắc về tình hình nhận đạo ở Syria. Người tị nạn Syria cũng như người Syria ở trong nước sắp phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt trong khi các nhu yếu phẩm, quần áo và chất đốt để sưởi ấm đều thiếu thốn. Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết, khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này trong gần 22 tháng qua đã làm hơn 2 triệu người Syria mất nhà cửa, khoảng 540.000 người phải tị nạn sang các nước láng giềng và hơn 5 triệu người dân Syria đang cần viện trợ khẩn cấp.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết trẻ em chiếm hơn một nửa trong số dân thường Syria bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng chính trị và ước tính số lượng người tị nạn Syria có thể tăng gấp đôi lên 1,1 triệu người trong vòng 6 tháng tới.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, các kế hoạch viện trợ cho Syria đang cần khoảng 1,5 tỷ USD hỗ trợ tài chính để đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho người dân nước này. Ông Ban Ki-moon sẽ chủ trì một hội nghị quốc tế cấp cao tại Kuwait vào tháng 1/2013 để kêu gọi hỗ trợ tài chính cho các chương trình viện trợ nhân đạo này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria
Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

Nga-Mỹ vẫn chưa đồng thuận về vấn đề Syria

(VOV) -Bộ Ngoại giao Nga cũng bác bỏ thông tin về một kế hoạch chung giữa nước này với Mỹ nhằm giải quyết vấn đề Syria

Nga sẽ gặp mặt phe đối lập chính ở Syria
Nga sẽ gặp mặt phe đối lập chính ở Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Lavrov sẵn sàng gặp lãnh đạo của liên minh đối lập này Mouaz al-Khatib.

Nga sẽ gặp mặt phe đối lập chính ở Syria

Nga sẽ gặp mặt phe đối lập chính ở Syria

(VOV) -Ngoại trưởng Lavrov sẵn sàng gặp lãnh đạo của liên minh đối lập này Mouaz al-Khatib.

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria
Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

(VOV)-Ngoại trưởng Nga sẽ có các thảo luận với Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A Rập về Syria bàn về khủng hoảng tại quốc gia này.

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

Nga thúc đẩy ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Syria

(VOV)-Ngoại trưởng Nga sẽ có các thảo luận với Đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn A Rập về Syria bàn về khủng hoảng tại quốc gia này.

Nga kêu gọi chính phủ Syria đối thoại với phe đối lập
Nga kêu gọi chính phủ Syria đối thoại với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga phản đối việc quốc tế gây sức ép đòi Tổng thống Syria từ chức.

Nga kêu gọi chính phủ Syria đối thoại với phe đối lập

Nga kêu gọi chính phủ Syria đối thoại với phe đối lập

(VOV) - Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga phản đối việc quốc tế gây sức ép đòi Tổng thống Syria từ chức.

Thêm 2 tướng Syria đào ngũ
Thêm 2 tướng Syria đào ngũ

Hai viên tướng chỉ huy lực lượng không quân khu vực đã vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Thêm 2 tướng Syria đào ngũ

Thêm 2 tướng Syria đào ngũ

Hai viên tướng chỉ huy lực lượng không quân khu vực đã vượt qua biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 2012, Syria không có “mùa Xuân”
Năm 2012, Syria không có “mùa Xuân”

(VOV) - Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 21 tháng và những giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này đều thất bại và bế tắc.

Năm 2012, Syria không có “mùa Xuân”

Năm 2012, Syria không có “mùa Xuân”

(VOV) - Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 21 tháng và những giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại nước này đều thất bại và bế tắc.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng
Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

Phe đối lập Syria để ngỏ giải pháp chính trị cho khủng hoảng

(VOV) - Phe này đưa ra điều kiện Tổng thống Assad và các thành viên trong chính phủ của ông phải từ chức.