LHQ cáo buộc Triều Tiên gây tội ác chống lại loài người

VOV.VN - Triều Tiên bị cáo buộc giam giữ trái phép, bỏ đói và hành quyết nhiều công dân Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo báo Guardian, một báo cáo điều tra của Liên Hợp Quốc về tình trạng lạm dụng quyền con người tại Triều Tiên đã đưa ra kết luận rằng nước này đã tiến hành nhiều tội ác chống lại loài người và có thể sẽ bị chuyển lên toà án quốc tế tại The Hague.

Uỷ ban giám sát Nhân quyền Triều Tiên được Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thành lập tháng 3/2013 sẽ đệ trình bản báo cáo này tại Geneva vào ngày 17/2.

Triều Tiên (vạch màu đỏ) hoàn toàn chìm trong bóng tối vào ban đêm (Ảnh vệ tinh NASA)

Theo báo cáo trên, Triều Tiên đã gây ra những tội các như giam giữ trái phép, bỏ đói và hành hình nhiều người Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các nhân chứng trong báo cáo của Liên Hợp Quốc bao gồm rất nhiều người đã trốn thoát khỏi Triều Tiên sau khi bị nước này kết án chung thân.

Trong đó, một phụ nữ cho biết đã buộc phải dìm chết đứa con mới ra đời của mình.  Nhiều người tù khác cũng nói rằng họ bị giam trong các nhà tù có cửa ra vào chỉ cao có 50cm buộc họ phải bò vào trong đó.

Bản báo cáo này kết luận rằng những bằng chứng thu thập được từ các nhân chứng-vốn đã gây ra rất nhiều sự giận dữ tại các phiên xét xử công khai tại Seoul, Tokyo, London và Washington, đủ để tiến hành các cuộc điều tra hình sự bởi một toà án quốc gia hoặc quốc tế có đủ thẩm quyền.

Một phần của bản báo cáo này cũng đề cập đến việc liệu các nhà lãnh đạo Triều Tiên, bao gồm cả ông Kim Jong-un có bị truy tố bởi Toà án Hình sự Quốc tế (ICC).

Mặc dù Triều Tiên không tham gia vào Hiệp ước giúp hình thành ICC, cựu thẩm phán Michael Kirby của Australia cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể nới rộng quyền hạn của ICC trong “trường hợp ngoại lệ” này.

Tuy nhiên, hành động trên của Hội đồng Bảo an nhiều khả năng sẽ bị Trung Quốc, đồng minh thân cận của Triều Tiên phủ quyết.

Trung Quốc vẫn duy trì chính sách trả lại toàn bộ những người bị cho là trốn khỏi Triều Tiên qua biên giới Trung Quốc bất chấp nhiều bằng chứng cụ thể cho thấy họ sẽ bị ngược đãi và giam giữ khi bị Trung Quốc trao trả cho Triều Tiên.

Ông Kirby cho rằng bản báo cáo này nhiều khả năng cũng sẽ buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về chính sách trên.

Trong một báo cáo gần đây với tờ Guardian, ông Kirby đã bày tỏ sự thất vọng rằng báo chí đã quá quan tâm đến chuyến thăm của cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman đế Triều Tiên hơn là tình trạng vi phạm quyền con người tại đây.

Ông Kirby cho biết ngay cả trước khi bản báo cáo này được hoàn thành thì đã có rất nhiều bằng chứng rõ rệt về tình trạng vi phạm quyền con người tại Triều Tiên.

“Có rất nhiều bằng chứng không thể chối cãi được, ví dụ như tại Triều Tiên 1/3 số trẻ từ sơ sinh đến 5 năm tuổi đều suy dinh dưỡng nặng. Điều này cho thấy chính quyền Triều Tiên đã không thể cung cấp đầy đủ thực phẩm cho người dân nước này”, ông Kirby nói.

“Một trong những hình ảnh tương phản nhất chính là hình ảnh bán đảo Triều Tiên về đêm. Trong khi ánh đèn rực sáng tại Trung Quốc và Hàn Quốc thì ở Triều Tiên chỉ toàn bóng tối”, ông Kirby kết luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Triều Tiên bị Panama bắt giữ được trả tự do
Tàu Triều Tiên bị Panama bắt giữ được trả tự do

VOV.VN -Tàu Chong Chon Gang được thả sau khi Triều Tiên chấp nhận nộp phạt số tiền 693.333 USD.

Tàu Triều Tiên bị Panama bắt giữ được trả tự do

Tàu Triều Tiên bị Panama bắt giữ được trả tự do

VOV.VN -Tàu Chong Chon Gang được thả sau khi Triều Tiên chấp nhận nộp phạt số tiền 693.333 USD.

Công ty Hàn Quốc thăm dự án đường sắt tại Triều Tiên
Công ty Hàn Quốc thăm dự án đường sắt tại Triều Tiên

VOV.VN - Đây là dự án chung giữa Hàn Quốc và Nga được hai nhà lãnh đạo nhất trí tại cuộc họp thượng đỉnh năm 2013.

Công ty Hàn Quốc thăm dự án đường sắt tại Triều Tiên

Công ty Hàn Quốc thăm dự án đường sắt tại Triều Tiên

VOV.VN - Đây là dự án chung giữa Hàn Quốc và Nga được hai nhà lãnh đạo nhất trí tại cuộc họp thượng đỉnh năm 2013.

Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4
Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đang theo dõi sát sao quân đội Triều Tiên để đề phòng các hành động khiêu khích. 

Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần 4

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đang theo dõi sát sao quân đội Triều Tiên để đề phòng các hành động khiêu khích. 

Nhật sẽ tham gia phòng vệ tập thể nếu Triều Tiên tấn công Mỹ
Nhật sẽ tham gia phòng vệ tập thể nếu Triều Tiên tấn công Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản coi việc khả năng Triều Tiên tấn công Mỹ là một yếu tố để nước này tham gia việc phòng vệ chung.

Nhật sẽ tham gia phòng vệ tập thể nếu Triều Tiên tấn công Mỹ

Nhật sẽ tham gia phòng vệ tập thể nếu Triều Tiên tấn công Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản coi việc khả năng Triều Tiên tấn công Mỹ là một yếu tố để nước này tham gia việc phòng vệ chung.

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?
Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Sẽ rất khó để Ngoại trưởng John Kerry có thể “nhờ” Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

Ông Kerry “gặp khó” khi đến Trung Quốc bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Sẽ rất khó để Ngoại trưởng John Kerry có thể “nhờ” Trung Quốc thuyết phục Triều Tiên quay lại bàn đàm phán hạt nhân.

“Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân”
“Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố như trên và hối thúc Triều Tiên tôn trọng các cam kết về phi hạt nhân hóa.

“Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân”

“Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân”

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tuyên bố như trên và hối thúc Triều Tiên tôn trọng các cam kết về phi hạt nhân hóa.

Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đàm phán cấp cao
Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đàm phán cấp cao

VOV.VN - Vòng đàm phán này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không đạt được kết quả.

Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đàm phán cấp cao

Hàn Quốc - Triều Tiên nối lại đàm phán cấp cao

VOV.VN - Vòng đàm phán này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc mà không đạt được kết quả.

Hàn Quốc muốn Triều Tiên tránh làm đau các gia đình ly tán
Hàn Quốc muốn Triều Tiên tránh làm đau các gia đình ly tán

VOV.VN - Phía Hàn Quốc hy vọng các cuộc đoàn tụ sẽ mở đường cho cải thiện quan hệ liên Triều.

Hàn Quốc muốn Triều Tiên tránh làm đau các gia đình ly tán

Hàn Quốc muốn Triều Tiên tránh làm đau các gia đình ly tán

VOV.VN - Phía Hàn Quốc hy vọng các cuộc đoàn tụ sẽ mở đường cho cải thiện quan hệ liên Triều.

Nga viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên
Nga viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên

jVOV.VN - Đại sứ Nga tại CHDCND Triểu Tiên khẳng định, Nga trở thành một trong những quốc gia viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Triều Tiên.

Nga viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên

Nga viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên

jVOV.VN - Đại sứ Nga tại CHDCND Triểu Tiên khẳng định, Nga trở thành một trong những quốc gia viện trợ nhân đạo lớn nhất cho Triều Tiên.

Quan chức Mỹ thú nhận để lộ thông tin tình báo về Triều Tiên
Quan chức Mỹ thú nhận để lộ thông tin tình báo về Triều Tiên

Ông Stephen Kim sẽ bị kết án vào ngày 2/4 tới nếu thẩm phán tòa án chấp nhận nội dung lời khai của ông này.

Quan chức Mỹ thú nhận để lộ thông tin tình báo về Triều Tiên

Quan chức Mỹ thú nhận để lộ thông tin tình báo về Triều Tiên

Ông Stephen Kim sẽ bị kết án vào ngày 2/4 tới nếu thẩm phán tòa án chấp nhận nội dung lời khai của ông này.