LHQ đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu

VOV.VN - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc ngày 21/12 đã gặp Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký về hành động khí hậu Selwin Hart.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Trợ lý Tổng thư ký chuyển lời cảm ơn của Chính phủ Việt Nam tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Liên Hợp Quốc đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong thiết lập Thỏa thuận Đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng với các đối tác quốc tế cũng như trong quá trình thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP-26.

Đại sứ cho rằng việc thiết lập Thỏa thuận là bước khởi đầu và mong muốn Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực nhằm thực hiện đầy đủ Thỏa thuận. Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tích cực tham gia chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh về hành động khí hậu do Tổng thư ký đề xuất trong năm 2023 để tiếp tục đóng góp cho nỗ lực chung về hành động khí hậu.

Trợ lý Tổng thư ký Selwin Hart cho biết, Tổng thư ký rất vui mừng với việc Việt Nam hoàn tất Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, cho thấy sự nghiêm túc của Việt Nam trong thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trợ lý Tổng thư ký khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác quốc tế trong việc thực hiện Thỏa thuận.

Trợ lý Tổng thư ký cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm và bài học thành công về chuyển đổi năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"
1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

VOV.VN - Sáng 10/12, tại TP. Đà Nẵng, 1.000 người đã tham gia Giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu" trên bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

1.000 người tham gia chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu"

VOV.VN - Sáng 10/12, tại TP. Đà Nẵng, 1.000 người đã tham gia Giải chạy "Tiếp sức phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu" trên bãi biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà.

Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu
Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, cảng biển, kinh tế xanh, du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

Thủ tướng đề nghị Hà Lan hỗ trợ Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Thủ tướng mong muốn Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan đến thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, cảng biển, kinh tế xanh, du lịch tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
Nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu giữa HTX nông nghiệp với DN, còn có sự phát triển các chuỗi giá trị nông sản.

Nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

Nông nghiệp ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu

VOV.VN - Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu giữa HTX nông nghiệp với DN, còn có sự phát triển các chuỗi giá trị nông sản.

Bi kịch các quốc gia có xung đột lại dễ bị tổn thương hơn vì biến đổi khí hậu
Bi kịch các quốc gia có xung đột lại dễ bị tổn thương hơn vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ở các quốc gia bị tàn phá bởi xung đột như Yemen và Somalia, lũ lụt và hạn hán tàn khốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Bi kịch các quốc gia có xung đột lại dễ bị tổn thương hơn vì biến đổi khí hậu

Bi kịch các quốc gia có xung đột lại dễ bị tổn thương hơn vì biến đổi khí hậu

VOV.VN - Ở các quốc gia bị tàn phá bởi xung đột như Yemen và Somalia, lũ lụt và hạn hán tàn khốc đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.