LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực với phụ nữ

(VOV) - Ở một số nước, cứ 10 phụ nữ thì có tới 7 người bị đánh đập, cưỡng hiếp, lạm dụng hoặc cắt bộ phận sinh dục.

Ngày 28/11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn bạo lực với phụ nữ và kêu gọi các quốc gia cần cải thiện hoặc tăng cường luật pháp, chính sách để xử lý những kẻ gây bạo lực với phụ nữ, đồng thời có các biện pháp phục hồi thể chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân bị bạo hành.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon (Ảnh: AP)

Tuyên bố nêu trên vừa được đưa ra trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ tại Trụ sở LHQ.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng, bạo lực với phụ nữ là sự vi phạm quyền con người xảy ra nhiều nhất trên thế giới, bắt nguồn từ sự phân biệt đối xử, sự thiếu hiểu biết hay thờ ơ của cộng đồng và thiếu trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Ở một số nước, cứ 10 phụ nữ thì có tới 7 người bị đánh đập, cưỡng hiếp, lạm dụng hoặc cắt bộ phận sinh dục.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cực lực lên án các hành vi này và kêu gọi mỗi cộng đồng, mỗi quốc gia phải có trách nhiệm chặn đứng tình trạng đối xử bất công hoặc các phong tục cổ hủ cho phép sử dụng bạo lực đối với phụ nữ và các bé gái, đồng thời phải xử lý thật nghiêm khắc mọi hành vi vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba
Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

(VOV) - Đây là năm thứ 21 một nghị quyết được ĐHĐ LHQ thông qua với nội dung yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba.

Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

(VOV) - Đây là năm thứ 21 một nghị quyết được ĐHĐ LHQ thông qua với nội dung yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu
Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

(VOV) - LHQ cho rằng căng thẳng dọc biên giới 2 nước là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

Liên Hợp Quốc kêu gọi Sudan, Nam Sudan giảm đối đầu

(VOV) - LHQ cho rằng căng thẳng dọc biên giới 2 nước là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc ngừng bắn tại Gaza
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc ngừng bắn tại Gaza

(VOV) - Ông Ban Ki-moon khẳng định, cần phải có những bước đi cần thiết để tránh leo thang bạo lực trong khu vực.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc ngừng bắn tại Gaza

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hối thúc ngừng bắn tại Gaza

(VOV) - Ông Ban Ki-moon khẳng định, cần phải có những bước đi cần thiết để tránh leo thang bạo lực trong khu vực.

Liên Hợp Quốc kêu gọi nhóm phiến quân tại Congo hạ vũ khí
Liên Hợp Quốc kêu gọi nhóm phiến quân tại Congo hạ vũ khí

(VOV)_ Ông Ban Ki-moon kêu gọi nhóm phiến quân rút khỏi thành phố Goma.

Liên Hợp Quốc kêu gọi nhóm phiến quân tại Congo hạ vũ khí

Liên Hợp Quốc kêu gọi nhóm phiến quân tại Congo hạ vũ khí

(VOV)_ Ông Ban Ki-moon kêu gọi nhóm phiến quân rút khỏi thành phố Goma.

Liên Hợp Quốc lên án tục lệ cắt bộ phận sinh dục nữ
Liên Hợp Quốc lên án tục lệ cắt bộ phận sinh dục nữ

(VOV) - Tập tục này xuất hiện phổ biến ở các nước châu Phi và Trung Đông.

Liên Hợp Quốc lên án tục lệ cắt bộ phận sinh dục nữ

Liên Hợp Quốc lên án tục lệ cắt bộ phận sinh dục nữ

(VOV) - Tập tục này xuất hiện phổ biến ở các nước châu Phi và Trung Đông.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng
Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

(VOV) -Ngày 11/11 quân đội Israel bắn cảnh cáo Syria, sau khi quân đội Syria bắn đạn pháo trúng một căn cứ quân sự của Iarael.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel và Syria giảm căng thẳng

(VOV) -Ngày 11/11 quân đội Israel bắn cảnh cáo Syria, sau khi quân đội Syria bắn đạn pháo trúng một căn cứ quân sự của Iarael.

Pháp ủng hộ nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc
Pháp ủng hộ nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc

(VOV) -Ngoại trưởng Fabius: Pháp sẽ ủng hộ những nỗ lực của Palestine nâng cấp qui chế ngoại giao tại LHQ.

Pháp ủng hộ nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc

Pháp ủng hộ nỗ lực của Palestine tại Liên Hợp Quốc

(VOV) -Ngoại trưởng Fabius: Pháp sẽ ủng hộ những nỗ lực của Palestine nâng cấp qui chế ngoại giao tại LHQ.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom tại Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon coi các hành động tội ác nhằm vào dân thường là không thể chấp nhận được.