LHQ mở phiên toà xét xử vụ ám sát cựu Thủ tướng Lebanon
Trong một nỗ lực nhằm đưa các thủ phạm ám sát cựu Thủ tướng Lebanon Rafik Hariri ra xét xử, ngày 1/3, một phiên toà đặc biệt của Liên Hợp Quốc chính thức khai mạc tại thủ đô La Hay (Hà Lan)
Tham dự lễ khai mạc phiên toà có Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách pháp lý, bà Patricia O'Brien, Trưởng công tố phiên toà, ông Daniel Bellemare và Đại sứ Lebanon tại Hà Lan Al Sahir.
Phát biểu với báo chí trước khi phiên toà chính thức khai mạc, Trưởng công tố Daniel Bellemare nói rằng, ông tin là vụ việc có thể được giải quyết và đề nghị mọi người giữ bình tĩnh trong quá trình toà xét xử. Ông tuyên bố dựa hoàn toàn vào chứng cứ chứ không dựa vào các yếu tố chính trị. “Chúng tôi có mặt tại đây không phải vì Liên Hợp Quốc, cũng không phải vì cộng đồng quốc tế, mà là vì người dân Lebanon. Mục tiêu của chúng tôi cũng không nhằm lần theo dấu vết tội phạm, mà là vì những nạn nhân của hành động tội ác đó. Chúng tôi sẽ trình lên Liên Hợp Quốc một bản cáo trạng ngay khi thu thập đủ bằng chứng cần thiết.” ông Daniel Bellemare nói
Trong khi đó, tại thủ đô Beirut nhiều người xuống đường tuần hành chào mừng sự kiện này, với hy vọng phiên toà trả lời được câu hỏi ai là thủ phạm giết hại ông Hariri. Một người dân sống tại thủ đô Beirut bày tỏ: “Việc khai mạc phiên toà quốc tế đặc biệt này là một sự kiện trọng đại đối với người dân Lebanon. Chúng tôi hy vọng toà không lãng phí thời gian và nhanh chóng đưa ra lời tuyên án.”
Cựu Thủ tướng Lebanon Rafix Hariri, cùng 22 người khác thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe tại thủ đô Beirut ngày 14/2/2005. Dư luận Lebanon và nhiều nước cho rằng Syria đứng đằng sau vụ ám sát này, song Chính phủ Syria liên tục bác bỏ mọi cáo buộc./.