LHQ và các nước bảo trợ sẽ đàm phán riêng về Ủy ban Hiến pháp Syria

VOV.VN - Đàm phán riêng rẽ về việc thành lập một Ủy ban Hiến pháp Syria tại thành phố Sochi (Nga) diễn ra song song với các cuộc đàm phán Astana đang diễn ra.

Theo một nguồn tin tiết lộ với hãng Sputnik của Nga, Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura và đại diện 3 quốc gia bảo trợ gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran có thể tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ về việc thành lập một Ủy ban Hiến pháp Syria tại thành phố Sochi (Nga) trong hai ngày 30 và 31/7, song song với các cuộc đàm phán Astana đang diễn ra.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura. (Ảnh: UN)

Nguồn tin nhấn mạn: “Có khả năng sẽ diễn ra các cuộc đàm phán riêng rẽ về Ủy ban Hiến pháp Syria tại Sochi, nhưng nó sẽ nằm ngoài khuôn khổ pháp lý của đàm phán Astana, chủ yếu là vì lý do hậu cần. Mặc dù trước đó dự kiến một phiên họp tại Geneva (Thụy Sĩ) sẽ sớm được tổ chức, nhưng bởi vì các đại diện các bên đều đã có mặt tại đây, nên sẽ là thuận tiện hơn nếu các cuộc đàm phán diễn ra tại đây”.

Hồi tháng 6 vừa qua, đại diện 3 quốc gia bảo trợ đã tới Geneva để tập trung vào các cuộc thảo luận với Đặc phái viên Mistura lần đầu tiên, bàn thảo vấn đề xoay quanh việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria.

Đại diện các bên tham gia đàm phán gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Liên Hợp Quốc và phe đối lập Syria hiện đang có mặt tại Sochi, sẵn sàng khởi động cuộc họp lần thứ 10 theo định dạng Astana, nhằm tác động, giải quyết vấn đề xung đột ở Syria.

Đàm phán Astana dự kiến diễn ra hai ngày, bắt đầu từ hôm nay (30/7), bao gồm các cuộc gặp kín song phương cũng như một phiên họp của nhóm làm việc về vấn đề trả tự do cho các tù nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bại IS, Syria kiểm soát vùng biên giới chiến lược giáp Israel
Đánh bại IS, Syria kiểm soát vùng biên giới chiến lược giáp Israel

VOV.VN-Quân đội Syria đã cắm cờ tại Quneitra, vùng chiến lược trên Cao nguyên Golan giáp với Israel và Jordan, sau khi đánh bại IS với hỗ trợ từ không quân Nga.

Đánh bại IS, Syria kiểm soát vùng biên giới chiến lược giáp Israel

Đánh bại IS, Syria kiểm soát vùng biên giới chiến lược giáp Israel

VOV.VN-Quân đội Syria đã cắm cờ tại Quneitra, vùng chiến lược trên Cao nguyên Golan giáp với Israel và Jordan, sau khi đánh bại IS với hỗ trợ từ không quân Nga.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga
Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

Israel khẳng định bắn hạ máy bay Sukhoi của Syria, không phải của Nga

VOV.VN - Israel tuyên bố, chiếc máy bay Sukhoi mà họ đã đánh chặn bằng tên lửa Patriot ở Cao nguyên Golan ngày 24/7 chắc chắn không phải của Không quân Nga.

Cụ bà Syria 72 tuổi xách AK-47 đấu súng với IS, cứu sống các cháu
Cụ bà Syria 72 tuổi xách AK-47 đấu súng với IS, cứu sống các cháu

VOV.VN - Cụ bà 72 tuổi được ca ngợi như người hùng khi dũng cảm chống lại các tay súng IS khi chúng lao vào tấn công ngôi nhà của bà ở Al-Sweida (Syria).

Cụ bà Syria 72 tuổi xách AK-47 đấu súng với IS, cứu sống các cháu

Cụ bà Syria 72 tuổi xách AK-47 đấu súng với IS, cứu sống các cháu

VOV.VN - Cụ bà 72 tuổi được ca ngợi như người hùng khi dũng cảm chống lại các tay súng IS khi chúng lao vào tấn công ngôi nhà của bà ở Al-Sweida (Syria).

3 bài học Nga muốn nhắc Mỹ tại chiến trường Syria
3 bài học Nga muốn nhắc Mỹ tại chiến trường Syria

VOV.VN - Trong đó, Nga cho rằng sự xâm lược và các tiêu chuẩn kép của Mỹ sẽ không phải là chìa khóa giải quyết vấn đề Syria.

3 bài học Nga muốn nhắc Mỹ tại chiến trường Syria

3 bài học Nga muốn nhắc Mỹ tại chiến trường Syria

VOV.VN - Trong đó, Nga cho rằng sự xâm lược và các tiêu chuẩn kép của Mỹ sẽ không phải là chìa khóa giải quyết vấn đề Syria.

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí thành lập ủy ban đối thoại
Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí thành lập ủy ban đối thoại

VOV.VN - Chính phủ Syria và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận thành lập ủy ban đặc biệt để thúc đẩy đối thoại kết thúc nội chiến.

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí thành lập ủy ban đối thoại

Chính phủ Syria và phe đối lập nhất trí thành lập ủy ban đối thoại

VOV.VN - Chính phủ Syria và phe đối lập đã đạt được thỏa thuận thành lập ủy ban đặc biệt để thúc đẩy đối thoại kết thúc nội chiến.