LHQ yêu cầu Syria cho 10 tổ chức phi chính phủ vào hoạt động

(VOV) - Đại diện Liên Hợp Quốc phụ trách mảng nhân đạo bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria.

Bà Valerie Amos, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo hôm 17/12 cho biết, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính phủ  Syria xem xét thêm 10 tổ chức phi chính phủ quốc tế có thể hoạt động ở quốc gia Trung Đông này nhằm tăng cường các nỗ lực viện trợ nhân đạo và  cam kết giúp đỡ những người dân Syria cần được hỗ trợ.

Tuy nhiên, bà Amos không đưa ra thông tin chi tiết về 10 tổ chức phi chính phủ quốc tế được đề xuất. Bà Amos cũng bày tỏ lo ngại về việc thiếu hụt nhiên liệu tại Syria, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc vận chuyển nhiên liệu tới những người cần hỗ trợ tại Syria. Theo Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, Liên Hợp Quốc cam kết duy trì các hoạt động hỗ trợ tại Syria và đảm bảo hàng cứu trợ được tích trữ tại các quốc gia láng giềng. 

Trước đó hồi đầu tháng này, Liên Hợp Quốc đã rút 25 trong tổng số 100 nhân viên cứu trợ nước ngoài tại Syria do lo ngại về tình hình an ninh tại thủ đô Damascus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria
Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

(VOV) - Chỉ tính riêng trong tháng 11, số người tị nạn đã tăng khoảng 3.200 người.

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

Hơn nửa triệu người chạy trốn khỏi Syria

(VOV) - Chỉ tính riêng trong tháng 11, số người tị nạn đã tăng khoảng 3.200 người.

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria
Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

(VOV) - Lãnh đạo khối này cho rằng mọi nỗ lực cần tập trung cho một giải pháp chính trị hơn là giải pháp quân sự.

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

Liên đoàn Arab bác bỏ khả năng NATO can thiệp vào Syria

(VOV) - Lãnh đạo khối này cho rằng mọi nỗ lực cần tập trung cho một giải pháp chính trị hơn là giải pháp quân sự.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo
Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

Thủ tướng Syria thân chinh ra điểm nóng Aleppo

(VOV) - Động thái này cho thấy chính quyền của ông Assad vẫn kiểm soát tình hình ở thành phố lớn nhất Syria.