Libya từ chối tiếp nhận trở lại người tị nạn từ châu Âu

VOV.VN - Thủ tướng Fayez Seraj vừa khẳng định, Chính phủ Libya sẽ không đồng ý để tiếp nhận trở lại những người di cư đã tới châu Âu.

Tuyên bố này đã được Thủ tướng Libya đưa ra ngày 5/6 khi trả lời phỏng vấn một tờ báo của Đức, trong bối cảnh hơn 100 thi thể được cho là những người di cư châu Phi đã được phát hiện trôi dạt bên bờ biển của Libya hồi cuối tuần qua.

Thủ tướng Libya Fayez Seraj. Ảnh Reuters

Những người này cũng được cho là nạn nhân của các vụ lật thuyền trên biển Địa Trung Hải. Libya hiện được xem như “bàn đạp” vào châu Âu khi hàng trăm người tị nạn thông qua địa bàn này để đến với “miền đất hứa” châu Âu.

Trả lời tờ báo Die Welt, Thủ tướng Libya Fayez Seraj khẳng định, Libya sẽ không thể chấp nhận việc Liên minh châu Âu gửi người di cư trở lại nước này.

Châu Âu cần phải tìm cách để đưa số di dân này hồi hương. Ông Fayez Seraj cũng tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không theo gương Thổ Nhĩ Kỳ để nhận trở lại những người tị nạn đã đến châu Âu, nhấn mạnh tình hình người di cư đến Libya từ phía Nam là hoàn toàn khác với tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn
Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Hội nghị do ông Obama chủ trì sẽ tập trung vào mục tiêu tìm nguồn tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

Tổng thống Mỹ sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh về người tị nạn

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết, Hội nghị do ông Obama chủ trì sẽ tập trung vào mục tiêu tìm nguồn tài chính để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư hiện nay.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn
Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

Căng thẳng Đức–Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa đến thỏa thuận về người tị nạn

VOV.VN - Căng thẳng Đức-Thổ Nhĩ Kỳ có thể đẩy cả châu Âu trở thành “nạn nhân” trước những yêu sách mới mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong vấn đề người tị nạn.

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả
Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

Thủ tướng Hungary: Tiếp nhận người tị nạn sớm muộn sẽ dẫn tới hậu quả

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho rằng, việc tiếp tục thực hiện chính sách tiếp nhận người xin tị nạn sớm hay muộn cũng sẽ dẫn tới hậu quả không mong muốn.

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn
Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

VOV.VN - Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể những người tị nạn, trong đó có 5 trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước này.

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

Khủng hoảng người tị nạn châu Âu: Điều tồi tệ nhất vẫn đang tiếp diễn

VOV.VN - Libya cho biết đã tìm thấy tổng cộng 133 thi thể những người tị nạn, trong đó có 5 trẻ em, trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước này.