Liên đoàn Arab chia rẽ sâu sắc trong vấn đề Syria

VOV.VN - Đã hình thành rõ 2 phe ủng hộ và phản đối hành động quân sự của Mỹ đối với Syria.

Tối qua (1/9), Ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn các quốc gia Arab đã tiến hành phiên họp khẩn cấp tại trụ sở Liên đoàn Arab ở thủ đô Cairo của Ai Cập, nhằm thảo luận sự gia tăng căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Syria, đặc biệt là nguy cơ phương Tây chuẩn bị mở cuộc tấn công quân sự chống Syria.

Cuộc họp đã chứng kiến sự chia rẽ quan điểm sâu sắc giữa các nước thành viên về vấn đề cuộc tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria.

Đội ngũ thủy thủ tàu hải quân Mỹ  tập trận với hải quân Jordan (ảnh: AP)


Phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Lybia Mohamed Abdu El Aziz, chủ tịch cuộc họp, khẳng định, tình hình Syria đã phân rã tới mức nguy hiểm, đặc biệt là sau khi vũ khí hóa học được sử dụng tại ngoại ô Damascus. Về phần mình, Tổng thư kí Liên đoàn Arab Nabil El Araby tuyên bố, Liên đoàn Arab vẫn kiên định lập trường tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng kéo dài gần 30 tháng qua tại Syria.

Tổng thư kí Liên đoàn Arab El Araby nhấn mạnh: "Liên đoàn Arab sẽ tiếp tục theo đuổi việc tìm kiếm và thực thi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, tạo điều kiện cho việc thực hiện tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình theo tinh thần thỏa thuận đạt được tại Giơ-ne-vơ tháng 6 năm ngoái"

Trong phần thảo luận công khai, cuộc họp đã chứng kiến sự chia rẽ quan điểm sâu sắc giữa các nước thành viên Liên đoàn Arab về vấn đề ủng hộ hay phản đối hành động tấn công quân sự từ bên ngoài vào Syria. Nhóm các nước phản đối cuộc tấn công quân sự mà Mỹ và phương Tây dự định tiến hành chống Syria, trong đó có Ai Cập, Algeria, Iraq nêu rõ, mọi hành động quân sự nhằm vào Syria cần phải được thông qua Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Fahmi tuyên bố: "Quan điểm rõ ràng của Ai Cập là phản đối mọi hành động tấn công quân sự chống Syria. Quan điểm này của Ai Cập không nhằm ủng hộ chế độ cầm quyền Syria, mà là vì ý nguyện của người dân Syria. Mọi hành động can thiệp quân sự vào Syria cần phải được thực hiện trong khuôn khổ Hiến chương Liên Hợp Quốc".

Trong khi đó, một số nước Arab khác, đặc biệt là nhóm nước Vùng Vịnh, lại kêu gọi ủng hộ hành động quân sự của phương Tây chống chế độ cầm quyền hiện nay tại Syria. Theo Ngoại trưởng Saudi Arabia Saud Faisal, một cuộc tấn công quân sự của phương Tây vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar Al Assad là cần thiết, nhằm ngăn chặn việc tái diễn các cuộc tấn công sát hại dân thường, đặc biệt là các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học.

Đêm qua, các ngoại trưởng Arab tiến hành phiên thảo luận kín. Dự kiến, cuộc họp sẽ đưa ra tuyên bố chung sau ít giờ tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel
Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

VOV.VN -Quân đội Syria đã cảnh báo: "Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ trở thành mục tiêu..."

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

Syria chĩa 500 tên lửa Scud về phía Israel

VOV.VN -Quân đội Syria đã cảnh báo: "Nếu Damascus bị tấn công, Tel Aviv sẽ trở thành mục tiêu..."

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria
Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

Mỹ tiếp tục ‘bới lông tìm vết’ về trường hợp Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này đã nhận được các bằng chứng và phân tích mẫu chứng minh việc sử dụng khí sarin.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria
Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

Pháp sẽ chờ quyết định của quốc hội về Syria

VOV.VN - Đến lượt Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo sẽ xin ý kiến Quốc hội về việc đánh hay không đánh Syria.

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm
Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

VOV.VN - Quan chức ngoại giao nói Tổng thống Mỹ lưỡng lự, và phê phán chính phủ Pháp tiếp tay cho khủng bố quốc tế.

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

Syria chê ông Obama bối rối, chính phủ Pháp vô trách nhiệm

VOV.VN - Quan chức ngoại giao nói Tổng thống Mỹ lưỡng lự, và phê phán chính phủ Pháp tiếp tay cho khủng bố quốc tế.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria
Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Họ nói chính sách ngoại giao thân phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đầy sai lầm.

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

Dân Thổ Nhĩ Kỳ phản đối phương Tây can thiệp quân sự ở Syria

VOV.VN - Họ nói chính sách ngoại giao thân phương Tây của Thổ Nhĩ Kỳ đầy sai lầm.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria
Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

Phương Tây hết sức thận trọng khi quyết định tấn công Syria

VOV.VN - Syria trước sự can thiệp quân sự của phương Tây; Hội nghị ADMM+; phán quyết bầu cử tại Campuchia... là những vấn đề được quan tâm.

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria
Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN -Dự thảo nghị quyết nói rằng tấn công quân sự nhằm ngăn khả năng sử dụng vũ khí hoá học và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

Nhà Trắng đề nghị Quốc hội cho can thiệp quân sự vào Syria

VOV.VN -Dự thảo nghị quyết nói rằng tấn công quân sự nhằm ngăn khả năng sử dụng vũ khí hoá học và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?
Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

Tấn công Syria, Mỹ được gì mất gì?

VOV.VN - Tưởng chừng như đánh Syria trong nay mai, Tổng thống Obama bất ngờ thông báo sẽ thỉnh thị Quốc hội trước.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người
Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

Lebanon: Người tị nạn Syria vượt quá con số 716.000 người

VOV.VN -Số người tị nạn Syria tại Lebanon dự kiến sẽ vượt quá con số 1 triệu người vào cuối năm nay.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria
Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

Pháp cần có đồng minh để tấn công Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Manuel Valls hôm 1/9 cho biết, Pháp sẽ không đơn độc phát động cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria
Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

VOV.VN - Tình hình chuyển biến nhanh chóng đã đẩy sớm cuộc họp quan trọng này lên ngày 1/9.

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

Các ngoại trưởng Arab sang Ai Cập bàn tình hình Syria

VOV.VN - Tình hình chuyển biến nhanh chóng đã đẩy sớm cuộc họp quan trọng này lên ngày 1/9.