Liên Hợp Quốc đề nghị Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt Venezuela

VOV.VN - Sau chuyến đi thị sát 12 ngày, đặc phái viên Liên Hợp Quốc đề nghị Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đang làm trầm trọng hơn khủng hoảng tại Venezuela.

Ngày 12/2, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đối với Venezuela đang làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng nhân đạo ở nước này, đồng thời đề nghị Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Sau chuyến đi thị sát Venezuela 12 ngày, đặc phái viên Liên Hợp Quốc Alena Douhan nêu đề nghị trong bản báo cáo sơ bộ việc cần dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và chính phủ Venezuela cần được tiếp cận các quỹ đang bị phong tỏa ở Mỹ, Anh và Bồ Đào Nha.

Đặc phái viên Alena Douhan nhấn mạnh: “Phần lớn các sản phẩm từ máy móc đến linh kiện, thực phẩm, thuốc chữa bệnh tại Venezuela đều nhập chủ yếu từ Mỹ và châu Âu. Sản xuất nội địa vẫn ở mức độ rất thấp và không thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nội địa. Suy thoái của nền kinh tế đã bắt đầu từ năm 2014 với sự sụt giảm của giá dầu. Trong số các yếu tố ảnh hưởng tới nền kinh tế Venezuela có sự quản lý yếu kém, tham nhũng, tình trạng kiểm soát giá của nhà nước. Các lệnh trừng phạt đơn phương do Mỹ, EU và các nước khác áp dụng đã làm trầm trọng hơn các thách thức nêu trên”.

Tháng 1/2019, Mỹ đã trừng phạt tập đoàn dầu khí quốc doanh Petroleos de Venezuela. Chính phủ Venezuela cho rằng, các lệnh trừng phạt này là nguyên nhân dẫn tới tình trạng khủng hoảng kinh tế ở nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội
Tổng thống Venezuela hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kết quả bầu cử chính thức, Khối Yêu nước Vĩ đại - liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền đứng đầu đã giành được đa số ghế tại Quốc hội khóa mới.

Tổng thống Venezuela hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội

Tổng thống Venezuela hoan nghênh kết quả bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kết quả bầu cử chính thức, Khối Yêu nước Vĩ đại - liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất cầm quyền đứng đầu đã giành được đa số ghế tại Quốc hội khóa mới.

Bầu cử Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành 91% số ghế Quốc hội
Bầu cử Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành 91% số ghế Quốc hội

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela hôm qua (9/12) đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 6/12 vừa qua với chiến thắng thuộc về liên minh đảng cầm quyền.

Bầu cử Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành 91% số ghế Quốc hội

Bầu cử Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành 91% số ghế Quốc hội

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela hôm qua (9/12) đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội diễn ra vào ngày 6/12 vừa qua với chiến thắng thuộc về liên minh đảng cầm quyền.

Bầu cử Quốc hội Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành được đa số ghế
Bầu cử Quốc hội Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành được đa số ghế

VOV.VN - Sau khi bầu cử Quốc hội Venezuela có kết quả sơ bộ, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gọi đây là một chiến thắng vĩ đại trong khi thủ lĩnh đối lập nước này tiếp tục cáo buộc bầu cử có gian lận.

Bầu cử Quốc hội Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành được đa số ghế

Bầu cử Quốc hội Venezuela: Liên minh Đảng cầm quyền giành được đa số ghế

VOV.VN - Sau khi bầu cử Quốc hội Venezuela có kết quả sơ bộ, đương kim Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gọi đây là một chiến thắng vĩ đại trong khi thủ lĩnh đối lập nước này tiếp tục cáo buộc bầu cử có gian lận.