Liên Hợp Quốc hoan nghênh thỏa thuận chấm dứt bế tắc tại Campuchia

VOV.VN - Đây là cơ hội để Campuchia thực hiện những cải cách tổng thể phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNHCHR) tại Campuchia ngày 23/7, ra tuyên bố hoan nghênh 2 đảng phái chính của nước này vừa đạt được thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài gần 1 năm qua. 

Trong tuyên bố này, chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Campuchia Surya Subedi cũng hoan nghênh việc tòa án Campuchia ngày 23/7 cho phép 7 nghị sỹ được bầu của đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập và 1 nhà hoạt động của đảng này được bảo lãnh tại ngoại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi thỏa thuận. 

Ông Subedi nhấn mạnh, 2 đảng phái lớn nhất Campuchia cuối cùng đã tìm được điểm chung vì lợi ích tốt nhất cho người dân Campuchia. Ông Subedi bày tỏ hy vọng 2 đảng sẽ đưa ra được những cải cách có ý nghĩa cho đất nước. Đại diện của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, đây là cơ hội để Campuchia thực hiện những cải cách tổng thể phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

Theo thỏa thuận vừa đạt được, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền nhất trí cải cách bầu cử, chia sẻ quyền lực tại Quốc hội và đổi lại đảng Cứu nguy Dân tộc đối lập sẽ chấm dứt cuộc tẩy chay chính trị kéo dài suốt 1 năm qua.

Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Sam Rainsy khẳng định các nghị sĩ của đảng này sẽ tham dự cuộc họp của Quốc hội trong thời gian sớm nhất có thể, sau khi thực hiện nghi thức tuyên thệ tại Hoàng cung./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản thỏa thuận cung cấp 143 triệu USD cho Campuchia
Nhật Bản thỏa thuận cung cấp 143 triệu USD cho Campuchia

VOV.VN - Gói cung cấp của Nhật Bản sẽ giúp Campuchia đầu tư phát triển giáo dục và một số lĩnh vực hạ tầng.

Nhật Bản thỏa thuận cung cấp 143 triệu USD cho Campuchia

Nhật Bản thỏa thuận cung cấp 143 triệu USD cho Campuchia

VOV.VN - Gói cung cấp của Nhật Bản sẽ giúp Campuchia đầu tư phát triển giáo dục và một số lĩnh vực hạ tầng.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn
Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

VOV.VN - Một quan chức cảnh sát cho biết, chiếc máy bay dường như đã lao xuồng hồ nước và chìm hẳn dưới bùn.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

Trực thăng quân sự Campuchia rơi, 5 người tử nạn

VOV.VN - Một quan chức cảnh sát cho biết, chiếc máy bay dường như đã lao xuồng hồ nước và chìm hẳn dưới bùn.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất
Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Trực thăng quân sự Campuchia rơi  là do Trung Quốc sản xuất

Trực thăng quân sự Campuchia rơi là do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Trong số ít nhất 5 quân nhân Campuchia thiệt mạng có cả một vị tướng không quân nước này.

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị
Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Theo thỏa thuận, phe đối lập đồng ý tham gia Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

Campuchia: Hai đảng đạt thỏa thuận chấm dứt bế tắc chính trị

VOV.VN - Theo thỏa thuận, phe đối lập đồng ý tham gia Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Campuchia trả tự do cho một lãnh đạo phe áo vàng Thái Lan
Campuchia trả tự do cho một lãnh đạo phe áo vàng Thái Lan

VOV.VN - Ông Wira từng bị chính quyền Campuchia bắt giữ và kết án 5 năm tù, vì tội "gián điệp" và xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Campuchia trả tự do cho một lãnh đạo phe áo vàng Thái Lan

Campuchia trả tự do cho một lãnh đạo phe áo vàng Thái Lan

VOV.VN - Ông Wira từng bị chính quyền Campuchia bắt giữ và kết án 5 năm tù, vì tội "gián điệp" và xâm phạm lãnh thổ Campuchia.

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập
Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

VOV.VN - Những chính trị gia này đã được bảo lãnh ra tù sau khi bế tắc chính trị đã được khai thông.

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

Tòa án Campuchia trả tự do cho 8 chính trị gia đối lập

VOV.VN - Những chính trị gia này đã được bảo lãnh ra tù sau khi bế tắc chính trị đã được khai thông.