Liên Hợp Quốc: Hơn 18 triệu người dân Myanmar cần hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (UNOCHA) cho biết gần một phần ba dân số Myanmar (tức khoảng 18,6 triệu người) hiện cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó 5,3 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. 

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, tình hình nhân đạo ở Myanmar ngày càng diễn biến trầm trọng sau gần 3 năm xảy ra chính biến.

Trong năm 2023, các cuộc giao tranh, đụng độ quân sự đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và rơi vào tình trạng mất an toàn về nơi cư trú. Khoảng 18,6 triệu người, gần 1/3 dân số Myanmar, cần nhận hỗ trợ nhân đạo, nhiều hơn 1 triệu người so với năm 2022 và cao gấp gần 19 lần so với giai đoạn trước khi xảy ra chính biến.

Báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết nhiều hộ gia đình ở Myanmar phải đối mặt với tình trạng khó khăn về kinh tế-tài chính, thiếu lương thực-thực phẩm, dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng.

Đặc biệt, ngoài phụ nữ và người già, trẻ em cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi trở thành người vô gia cư, mất khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và suy dinh dưỡng. Khoảng 6 triệu trẻ em hiện đang cần được hỗ trợ và cần được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm, bao gồm cả việc bị các nhóm vũ trang ở Myanmar tuyển dụng, huấn luyện trở thành các binh lính.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết các tổ chức nhân đạo đã lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho 5,3 triệu người Myanmar trong năm 2024 với khoản tiền hỗ trợ lên đến gần 1 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar
Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/12 trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe tại Bắc Kinh, bên lề Hội nghị Mekong– Lan Thương, cho biết, nước này hy vọng Myanmar sẽ sớm đạt được sự hòa giải dân tộc và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị.

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

Trung Quốc sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 6/12 trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar U Than Swe tại Bắc Kinh, bên lề Hội nghị Mekong– Lan Thương, cho biết, nước này hy vọng Myanmar sẽ sớm đạt được sự hòa giải dân tộc và tiếp tục quá trình chuyển đổi chính trị.

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar
Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

Bất chấp lệnh ngừng bắn tạm thời, giao tranh vẫn tiếp diễn ở bang Shan, Myanmar

VOV.VN - Giao tranh giữa Quân đội Myanmar với các nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số ở bang Shan, tiếp giáp với Trung Quốc vẫn tiếp diễn dù Trung Quốc tuyên bố đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar
Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/12 bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra tại cuộc tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ 20, diễn ra ở thủ đô New Delhi.

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

Ấn Độ ủng hộ quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar

VOV.VN - Ấn Độ ngày 6/12 bày tỏ sự ủng hộ đối với quá trình chuyển đổi dân chủ ở Myanmar. Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra tại cuộc tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước lần thứ 20, diễn ra ở thủ đô New Delhi.

Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước
Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước

VOV.VN - Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 780 công dân Việt Nam về nước từ Myanmar do tình hình tại đây phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng công dân.

Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước

Bộ Công an cử đoàn công tác sang Myanmar, phối hợp đưa 780 công dân về nước

VOV.VN - Cục quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an (A08) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đưa 780 công dân Việt Nam về nước từ Myanmar do tình hình tại đây phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng công dân.

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo
Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

VOV.VN - Nhóm nổi dậy “Quân giải phóng quốc gia Karen” (KLNA) và các đồng minh “kháng chiến” tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mone thuộc vùng Bago.

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

Lực lượng nổi dậy đánh chiếm thị trấn Bago, lãnh đạo Myanmar cảnh báo

VOV.VN - Nhóm nổi dậy “Quân giải phóng quốc gia Karen” (KLNA) và các đồng minh “kháng chiến” tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội và cảnh sát chính quyền quân sự Myanmar ở thị trấn Mone thuộc vùng Bago.

Việt Nam sơ tán công dân tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn
Việt Nam sơ tán công dân tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 04/12/2023, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.

Việt Nam sơ tán công dân tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn

Việt Nam sơ tán công dân tại khu vực chiến sự phía Bắc Myanmar về nước an toàn

VOV.VN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 04/12/2023, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trong nước cùng các nước đối tác sơ tán 338 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại khu vực giao tranh phía Bắc Myanmar về nước an toàn.

Bước ngoặt mới tại Myanmar: Lực lượng nổi dậy đồng loạt tấn công nhiều nơi
Bước ngoặt mới tại Myanmar: Lực lượng nổi dậy đồng loạt tấn công nhiều nơi

VOV.VN - Gần 3 năm sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Myanmar đang đối diện với thách thức lớn nhất của họ trong việc nắm quyền khi lực lượng đối lập nổi dậy tấn công trên nhiều mặt trận quân sự cùng một lúc.

Bước ngoặt mới tại Myanmar: Lực lượng nổi dậy đồng loạt tấn công nhiều nơi

Bước ngoặt mới tại Myanmar: Lực lượng nổi dậy đồng loạt tấn công nhiều nơi

VOV.VN - Gần 3 năm sau cuộc đảo chính, chính quyền quân sự Myanmar đang đối diện với thách thức lớn nhất của họ trong việc nắm quyền khi lực lượng đối lập nổi dậy tấn công trên nhiều mặt trận quân sự cùng một lúc.

Tàu hải quân Trung Quốc thăm Myanmar trong lúc xung đột lan rộng
Tàu hải quân Trung Quốc thăm Myanmar trong lúc xung đột lan rộng

VOV.VN - Một biên đội tàu hộ tống của hải quân Trung Quốc hôm qua (27/11) đã đến Yangon trong chuyến thăm Myanmar.

Tàu hải quân Trung Quốc thăm Myanmar trong lúc xung đột lan rộng

Tàu hải quân Trung Quốc thăm Myanmar trong lúc xung đột lan rộng

VOV.VN - Một biên đội tàu hộ tống của hải quân Trung Quốc hôm qua (27/11) đã đến Yangon trong chuyến thăm Myanmar.