Liên Hợp Quốc kéo dài sứ mệnh chính trị ở Afghanistan

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 17/9 đã thống nhất thông qua việc kéo dài sứ mệnh chính trị của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan.

Quyết định này được đưa ra vào phút chót sau khi Trung Quốc dọa phủ quyết. Nghị quyết kéo dài sứ mệnh chính trị của Liên Hợp Quốc ở Afghanistan do Đức và Indonesia soạn thảo đã được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 17/9.

Giám đốc về nhân quyền thuộc Phái bộ Hỗ trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan Richard Bennett cầm bản sao báo cáo năm 2018 về Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang tại Afghanistan. (Ảnh: AP).

Trước đó, Trung Quốc đã dọa phủ quyết văn bản này nếu không đề cập tới sáng kiến hạ tầng cơ sở Vành đai con đường của nước này. Các nghị quyết trong các năm 2016, 2017, và 2018 đều đề cập tới sáng kiến “Vành đai - Con đường” của Trung Quốc, tuy nhiên hồi tháng 3/2019, Mỹ và một số thành viên Hội đồng Bảo an tuyên bố không chấp nhận điều này.  

Phái bộ Liên Hợp Quốc ở Afghanistan được thành lập năm 2002 hiện đang giúp nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 28/9 tới, đồng thời, cũng đang thúc đẩy hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban. Theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an, hoạt động của phái bộ này sẽ kéo dài thêm 6 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức cảnh báo hậu quả đối với việc rút quân sớm khỏi Afghanistan
Đức cảnh báo hậu quả đối với việc rút quân sớm khỏi Afghanistan

VOV.VN - Đức hiện có khoảng 1.300 binh lính tại Afghanistan và sứ mệnh của Đức tại đây sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Đức cảnh báo hậu quả đối với việc rút quân sớm khỏi Afghanistan

Đức cảnh báo hậu quả đối với việc rút quân sớm khỏi Afghanistan

VOV.VN - Đức hiện có khoảng 1.300 binh lính tại Afghanistan và sứ mệnh của Đức tại đây sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Tổng thống Afghanistan kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với Taliban
Tổng thống Afghanistan kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với Taliban

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Afghanistan nhấn mạnh, hòa bình hợp pháp chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp, chứ không phải bằng chiến tranh.

Tổng thống Afghanistan kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với Taliban

Tổng thống Afghanistan kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán với Taliban

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Afghanistan nhấn mạnh, hòa bình hợp pháp chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại trực tiếp, chứ không phải bằng chiến tranh.

Afghanistan: Nổ bom gần nơi vận động tranh cử của Tổng thống Ghani
Afghanistan: Nổ bom gần nơi vận động tranh cử của Tổng thống Ghani

VOV.VN - Vụ nổ khiến hàng chục người thương vong, tuy nhiên, cả Tổng thống Ghani cùng ứng cử viên Amrullah Saleh đều an toàn.

Afghanistan: Nổ bom gần nơi vận động tranh cử của Tổng thống Ghani

Afghanistan: Nổ bom gần nơi vận động tranh cử của Tổng thống Ghani

VOV.VN - Vụ nổ khiến hàng chục người thương vong, tuy nhiên, cả Tổng thống Ghani cùng ứng cử viên Amrullah Saleh đều an toàn.