Liên Hợp Quốc kêu gọi 1 tỷ USD cho cứu trợ nhân đạo ở Ukraine

VOV.VN - Liên Hợp Quốc có kế hoạch huy động hơn 1 tỷ USD cho hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Ukraine trong ba tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào chiều 25/2 (theo giờ Mỹ), Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo kiêm Điều phối viên cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths cho biết số tiền kêu gọi tài trợ chính xác vẫn đang được quyết định, nhưng sẽ vào mức hơn 1 tỷ USD.

Ông Griffiths nêu rõ: “Ngày 25/2, Tổng Thư ký Guterres đã thông báo phân bổ 20 triệu USD la từ Quỹ Ứng phó Khẩn cấp Trung tâm của Liên Hợp Quốc để mở rộng quy mô ứng phó ngay lập tức. Liên Hợp Quốc cần điều này bởi vì chúng tôi bắt đầu nhận ra quy mô của nhu cầu nhân đạo trong những hoàn cảnh rất khác thường này sẽ ở mức cao nhất”.

Ông Griffiths nhấn mạnh Liên Hợp Quốc cần sự tiếp cận an toàn, không bị cản trở và bảo vệ cho các nhân viên nhân đạo của mình. Việc phân phối hàng cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc sẽ được nối lại ngay khi tình hình an ninh cho phép tiếp cận tất cả các khu vực của Ukraine bị ảnh hưởng bởi xung đột quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chia cắt hai thành phố ở Đông Bắc Ukraine
Nga chia cắt hai thành phố ở Đông Bắc Ukraine

VOV.VN - Ngay 25/2, các lực lượng Nga đã chia cắt hai thành phố Sumy và Konotop, Đông Bắc Ukraine.

Nga chia cắt hai thành phố ở Đông Bắc Ukraine

Nga chia cắt hai thành phố ở Đông Bắc Ukraine

VOV.VN - Ngay 25/2, các lực lượng Nga đã chia cắt hai thành phố Sumy và Konotop, Đông Bắc Ukraine.

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất
Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/2 đã nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất do tình hình chiến sự tại nước này.

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất

Mỹ nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/2 đã nâng khuyến cáo đi lại tới Ukraine lên mức cao nhất do tình hình chiến sự tại nước này.

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine ở thành phố cách Kiev hơn 100 km
Giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine ở thành phố cách Kiev hơn 100 km

VOV.VN - Một số bài báo ghi nhận giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine gần thành phố Chernihiv, cách thủ đố Kiev khoảng 105 km về phía bắc.

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine ở thành phố cách Kiev hơn 100 km

Giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và Ukraine ở thành phố cách Kiev hơn 100 km

VOV.VN - Một số bài báo ghi nhận giao tranh dữ dội giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine gần thành phố Chernihiv, cách thủ đố Kiev khoảng 105 km về phía bắc.