Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên tại Syria hợp tác chấm dứt xung đột

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura kêu gọi các bên phải có trách nhiệm chung giải quyết cuộc xung đột tại Syria.

Lời kêu gọi trên được ông Mistura đưa ra tại lễ khai mạc phiên hòa đàm thứ 4 về Syria tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/2. Tại buổi lễ khai mạc, trong đó các phái đoàn đối địch trong cuộc nội chiến Syria lần đầu tiên ngồi đối diện nhau tại hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ trong 3 năm qua, ông Mistura cho biết không trông đợi những điều kỳ diệu trong vòng đàm phán lần này khi phải đối mặt với một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura. Ảnh: Reuters

Ông Mistura nói: “Hãy vì lợi ích của Syria và đặt người dân lên trên hết, hợp tác cùng nhau. Tôi biết điều này không phải dễ dàng nhưng các bên phải cố gắng hợp tác để chấm dứt cuộc xung đột tồi tệ này, đặt nền tảng cho hòa bình đất nước với chủ quyền và đoàn kết quốc gia”.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho biết, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi soạn thảo Hiến pháp mới, một cuộc bầu cử với sự giám sát của Liên Hợp Quốc và một chính phủ minh bạch có trách nhiệm.

Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc gặp, phe đối lập Syria cho rằng các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc bảo trợ trước hết phải tập trung bàn thảo tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Người đứng đầu đoàn đàm phán của phe đối lập Syria Nasr Al Hariri cho biết: “Nếu Đặc phái viên Mistura nghiêm túc, ông ta cần bám vào chủ đề đầu tiên của chương trình nghị sự, đó là một tiến trình chuyển tiếp chính trị có thể chấp nhận với người dân Syria.

Đây là một chủ đề sẽ giúp mang lại hòa bình bền vững cho Syria, đảm bảo được những gì mà người dân Syria mong muốn. Chúng ta phải vượt qua các rào cản sốt 6 năm qua, đó là một quá trình chuyển giao chính trị làm hài lòng tất cả người dân Syria.

Mặc dù lực lượng đối lập kêu gọi đàm phán trực tiếp, nhưng ông Mistura cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm và sẽ tiếp tục các cuộc gặp song phương vào ngày 24/2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phân phát hơn 5 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Syria
Nga phân phát hơn 5 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Syria

VOV.VN - Trung tâm của Nga vì sự hòa giải ở Syria vừa cung cấp 5,6 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho hơn 3.000 người Syria trong vòng 24 giờ qua.

Nga phân phát hơn 5 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Syria

Nga phân phát hơn 5 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho Syria

VOV.VN - Trung tâm của Nga vì sự hòa giải ở Syria vừa cung cấp 5,6 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho hơn 3.000 người Syria trong vòng 24 giờ qua.

Lực lượng đối lập kêu gọi đối thoại trực tiếp với Chính phủ Syria
Lực lượng đối lập kêu gọi đối thoại trực tiếp với Chính phủ Syria

VOV.VN - Lực lượng đối lập tỏ hy vọng cuộc đàm phán ở Geneva ngày 23/2 sẽ mang lại kết quả tích cực nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài tại Syria.

Lực lượng đối lập kêu gọi đối thoại trực tiếp với Chính phủ Syria

Lực lượng đối lập kêu gọi đối thoại trực tiếp với Chính phủ Syria

VOV.VN - Lực lượng đối lập tỏ hy vọng cuộc đàm phán ở Geneva ngày 23/2 sẽ mang lại kết quả tích cực nhằm chấm dứt chiến sự kéo dài tại Syria.

Phe đối lập Syria tuyên bố kiểm soát được thị trấn al-Bab từ tay IS
Phe đối lập Syria tuyên bố kiểm soát được thị trấn al-Bab từ tay IS

VOV.VN - Lực lượng đối lập Syria với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn al-Bab tại Syria từ tay IS.

Phe đối lập Syria tuyên bố kiểm soát được thị trấn al-Bab từ tay IS

Phe đối lập Syria tuyên bố kiểm soát được thị trấn al-Bab từ tay IS

VOV.VN - Lực lượng đối lập Syria với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/2 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn al-Bab tại Syria từ tay IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 50 tay súng IS tại Syria
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 50 tay súng IS tại Syria

VOV.VN - Những đợt nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhằm trúng hơn 100 mục tiêu gồm các tòa nhà, các phương tiện cài bom của IS.

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 50 tay súng IS tại Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 50 tay súng IS tại Syria

VOV.VN - Những đợt nã pháo của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhằm trúng hơn 100 mục tiêu gồm các tòa nhà, các phương tiện cài bom của IS.