Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ tấn công 'kinh hoàng' vào trường học ở Iran

VOV.VN - Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay kêu gọi tiến hành điều tra khẩn cấp và toàn diện về vụ tấn công gây chết người nhằm vào một trường học nữ sinh ở miền nam Iran, đồng thời yêu cầu các lực lượng đứng sau vụ việc phải làm rõ trách nhiệm.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva, Thuỵ Sĩ, người phát ngôn của Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc, bà Ravina Shamdasani, mô tả vụ việc là “rất kinh hoàng”, đồng thời cho rằng các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội phản ánh rõ sự tàn phá, tuyệt vọng và tính chất tàn khốc của xung đột. Tuy nhiên, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết hiện chưa có đủ thông tin để kết luận vụ không kích có cấu thành tội ác chiến tranh hay không. Người phát ngôn Ravina Shamdasani cho biết, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Turk kêu gọi một cuộc điều tra “nhanh chóng, độc lập và kỹ lưỡng” về hoàn cảnh vụ tấn công.

“Trong vụ việc gây thương vong nặng nề và tàn khốc nhất, hàng chục nữ sinh được cho là đã thiệt mạng và bị thương khi trường tiểu học của các em ở Minab, phía nam Iran, bị tấn công trong giờ học. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng, khách quan và kỹ lưỡng về hoàn cảnh của vụ tấn công. Trách nhiệm điều tra thuộc về lực lượng đã thực hiện vụ tấn công. Chúng tôi kêu gọi họ công khai kết quả điều tra và đảm bảo trách nhiệm giải trình cũng như bồi thường cho các nạn nhân”, bà Ravina Shamdasani bày tỏ.

Trước đó, ngôi trường bị tấn công vào ngày 28 tháng 2, trùng với ngày đầu tiên Mỹ và Ixraen (Israel) tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng lực lượng Mỹ “sẽ không cố ý nhắm mục tiêu vào một trường học”. Phía Ixraen cho biết đang điều tra vụ việc.

Trong thư đề ngày 1/3 gửi Cao ủy Nhân quyền LHQ, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini gọi vụ tấn công là “không thể biện minh” và “mang tính tội phạm”, đồng thời cho biết 150 học sinh đã thiệt mạng.

npn_pham_thu_hang.jpg

Việt Nam kêu gọi các bên nối lại đàm phán để bảo đảm hòa bình tại Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực, kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế và sớm nối lại đàm phán nhằm duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông
Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

Thái Lan hỗ trợ tiền mặt cho khách du lịch kẹt lại do xung đột Trung Đông

VOV.VN - Trước diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông dẫn đến tình trạng đóng cửa không phận và hủy chuyến bay hàng loạt, chính phủ Thái Lan đã nhanh chóng triển khai kế hoạch hỗ trợ tài chính và dịch vụ cho du khách quốc tế đang bị kẹt lại tại nước này.