Liên Hợp quốc kêu gọi giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu

VOV.VN -Liên Hợp quốc cảm thấy lo lắng về số người di cư thiệt mạng và kêu gọi giải quyết gốc rễ dòng người di cư đến châu Âu hiện nay.

Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon ngày 18/6 kêu gọi các quốc gia trên thế giới nỗ lực hơn nữa nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu hiện nay.

Phát biểu khi tới đảo Lesbos của Hy Lạp, khu vực vốn được xem là cửa ngõ của hàng triệu người di cư tới châu Âu năm ngoái, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy lo lắng về số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải có xu hướng tăng cao. Chúng ta cần đoàn kết với nhau nhằm bảo vệ người di cư và giải quyết gốc rễ của dòng người di cư tới châu Âu hiện nay. Tôi tiếp tục kêu gọi cùng nhau chia sẻ trách nhiệm cùng châu Âu và thế giới trong việc giải quyết vấn đề này.”

Dòng người di cư đến châu Âu

Theo thống kê của Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 48.000 người di cư, chủ yếu là những người thuộc khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara, được đưa lên khu vực bờ biển Italy sau khi gặp nạn trên những hải trình nguy hiểm tới châu Âu với mong muốn kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Con số này cũng tương đương với số liệu thống kê được trong cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng gần đây, số người di cư bất chấp nguy hiểm vượt Địa Trung Hải để tới châu Âu ngày càng tăng, đặc biệt sau khi lộ trình Balkan – tuyến đường lý tưởng của người di cư, bị đóng lại hồi tháng 3 vừa qua.

Ước tính đã có khoảng hơn 2.500 người đã thiệt mạng trên tuyến đường biển đầy nguy hiểm này.

Tuy nhiên, các lực lượng cứu hộ dự báo lượng người liều mình vượt biển tới quốc gia Nam Âu sẽ còn tăng đáng kể do điều kiện thời tiết đang tốt trở lại, sóng yên biển lặng, thuận lợi hơn cho các hải trình của người di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Viện trợ và thương mại có giải quyết tận gốc làn sóng người di cư?
Viện trợ và thương mại có giải quyết tận gốc làn sóng người di cư?

VOV.VN - Viện trợ, thúc đẩy thương mại với các nước châu Phi, nơi khởi nguồn làn sóng di cư sang châu Âu được xem là giải pháp bền vững giải quyết vấn đề.

Viện trợ và thương mại có giải quyết tận gốc làn sóng người di cư?

Viện trợ và thương mại có giải quyết tận gốc làn sóng người di cư?

VOV.VN - Viện trợ, thúc đẩy thương mại với các nước châu Phi, nơi khởi nguồn làn sóng di cư sang châu Âu được xem là giải pháp bền vững giải quyết vấn đề.

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh
Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư, trưng cầu dân ý ở Anh

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh nhóm bốn nước Trung Âu (hay còn gọi là nhóm Visegrad) vừa ra Tuyên bố chung về cuộc khủng hoảng di cư và trưng cầu dân ý ở Anh.

Italy cứu 1.230 người di cư trong một ngày
Italy cứu 1.230 người di cư trong một ngày

VOV.VN - Những người di cư được giải cứu trong 15 chiến dịch phối hợp với sự trợ giúp của các tàu hải quân Italy và cơ quan Frontex.

Italy cứu 1.230 người di cư trong một ngày

Italy cứu 1.230 người di cư trong một ngày

VOV.VN - Những người di cư được giải cứu trong 15 chiến dịch phối hợp với sự trợ giúp của các tàu hải quân Italy và cơ quan Frontex.

Tổng thư ký LHQ thăm Hy Lạp, cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư
Tổng thư ký LHQ thăm Hy Lạp, cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến Hy Lạp để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư với Chính phủ nước này.

Tổng thư ký LHQ thăm Hy Lạp, cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư

Tổng thư ký LHQ thăm Hy Lạp, cam kết hỗ trợ giải quyết vấn đề di cư

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã đến Hy Lạp để thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư với Chính phủ nước này.