Liên Hợp Quốc kêu gọi thêm 3.000 quân cho Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng lưu ý rằng số quân tăng viện này phải được triển khai khẩn trương trong vài tuần tới.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 20/2 kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương cử thêm 3.000 binh sỹ và cảnh sát đến Cộng hòa Trung Phi nhằm ngăn chặn bạo lực do xung đột giữa lực lượng Hồi giáo và Cơ đốc giáo đang đe dọa có thể đẩy nước này vào thảm họa diệt chủng.

Phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon đưa ra sáng kiến 6 điểm nhằm giải quyết những nguy cơ lớn nhất mà người dân Cộng hòa Trung Phi phải đối mặt. Ông Ban Ki-moon khẳng định cộng đồng quốc tế “cần phải hành động một cách quyết đoán ngay bây giờ”. 

Lực lượng giữ gìn hòa bình châu Phi tuần tra (Ảnh: AFP)

Theo ông Ban Ki-moon, yêu cầu đảm bảo an ninh hiện nay ở Cộng hòa Trung Phi đã vượt xa khả năng của đội quân gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi đang làm nhiệm vụ tại đây. Vì thế, Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Liên Hợp Quốc tăng thêm 3.000 quân hỗ trợ cho lực lượng của Liên minh châu Phi và Pháp tại Cộng hòa Trung Phi.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng lưu ý rằng số quân tăng viện này phải được triển khai khẩn trương trong vài tuần tới. Tổng thư ký Ban Ki-moon cũng nêu rõ: “Cuộc khủng hoảng này trước hết là một thử thách đối với người dân Cộng hòa Trung Phi nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cả khu vực và đe dọa những giá trị toàn cầu. Những lời cam kết của chúng ta sẽ là vô ích nếu không có những tác động về chính trị, quân sự và tài chính để biến điều đó trở thành sự thật. Những gì đang xảy ra ở Cộng hòa Trung Phi cũng là vấn đề của tất cả chúng ta”.

Liên minh châu Âu cũng chuẩn bị triển khai 1.000 quân để bổ sung cho 6.000 binh sỹ Liên minh châu Phi và gần 2.000 binh sỹ Pháp. Trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi ngày 20/2, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề nhân đạo Valerie Amos cho biết, Liên Hợp Quốc đang thảo luận về việc biến sứ mệnh gìn giữ hòa bình do Liên minh châu Phi dẫn đầu tại đây thành sứ mệnh của Liên Hợp Quốc trong tương lai lâu dài.

Bà Amos cho biết: “Người dân Cộng hòa Trung Phi đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực không thể miêu tả bằng bất cứ lời lẽ nào. Có một thực tế là những cơ quan gìn giữ an ninh của Cộng hòa Trung Phi đã bị tan rã nên dù sứ mệnh của Liên minh châu Phi và Pháp ở đây đã giúp đỡ người dân rất nhiều nhưng chúng ta vẫn không có đủ binh sỹ tại đây”.

Cựu lãnh đạo của lực lượng nổi dậy Seleka Moussa Dhaffane bày tỏ lo ngại Cộng hòa Trung Phi có thể bị “xóa sổ” nếu không có sự tăng viện của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế. Ông Dhaffane cũng kêu gọi các tay súng Hồi giáo và Cơ Đốc giáo đình chiến để tạo điều kiện cho tiến trình chính trị nhằm lập lại hòa bình trật tự cho Cộng hòa Trung Phi.

Ông Dhaffane nói: “Những người Hồi giáo không nên tấn công người Cơ Đốc giáo nữa và người Cơ Đốc giáo cũng cần phải làm điều ngược lại. Họ không thể biến vấn đề chính trị trở thành cuộc chiến tôn giáo”.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn 1 năm qua sau khi phiến quân Hồi giáo Seleka nổi dậy chiếm quyền từ lực lượng Cơ Đốc giáo và lật đổ Tổng thống Francois Bozize để đưa ông Michel Djotodia lên nắm quyền.

Xung đột hơn 1 năm qua cũng đã cướp đi mạng sống của ít nhất 2.000 người và làm 1 triệu người mất nhà cửa. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn một nửa dân số Cộng hòa Trung Phi, tương đương 2,5 triệu người dân nước này đang cần viện trợ khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi
LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

VOV.VN - Mục đích nhằm giúp Trung Phi chấm dứt những bất ổn hiện nay.

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

LHQ muốn triển khai 10.000 binh sĩ tại Trung Phi

VOV.VN - Mục đích nhằm giúp Trung Phi chấm dứt những bất ổn hiện nay.

Bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng
Bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng

VOV.VN -Đã có những lo ngại rằng, khủng hoảng ở quốc gia này có thể lan rộng và tác động đến toàn bộ khu vực.

Bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng

Bất ổn tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng trầm trọng

VOV.VN -Đã có những lo ngại rằng, khủng hoảng ở quốc gia này có thể lan rộng và tác động đến toàn bộ khu vực.

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức
Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia và Thủ tướng Nicolas Tiengaye ngày 10/1 tuyên bố từ chức.

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

Chính phủ lâm thời CH Trung Phi tuyên bố từ chức

VOV.VN - Tổng thống lâm thời Cộng hòa Trung Phi Michel Djotodia và Thủ tướng Nicolas Tiengaye ngày 10/1 tuyên bố từ chức.

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng
Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

VOV.VN - Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng cũng thúc giục tăng cường đối thoại tôn giáo tại Trung Phi.

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

Trung Phi đứng trước nguy cơ thảm họa diệt chủng

VOV.VN - Cố vấn đặc biệt của Liên Hợp Quốc về ngăn ngừa thảm họa diệt chủng cũng thúc giục tăng cường đối thoại tôn giáo tại Trung Phi.

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi
Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

Mỹ áp dụng biện pháp trừng phạt “có chọn lọc” lên Trung Phi

VOV.VN - Mỹ cũng đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo nước này cần phải có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn bạo lực. 

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi
Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

Người Hồi giáo bị đốt cháy trên phố tại Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Tình hình bạo lực, cuộc xung đột sắc tộc giữa người Thiên chúa giáo và Hồi giáo tại quốc gia Trung Phi ngày càng gia tăng.

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi
Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này không có kế hoạch gửi thêm quân đến Cộng hòa Trung Phi.

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

Pháp sẽ không tăng quân ở Cộng hòa Trung Phi

VOV.VN - Ngày 23/1, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, nước này không có kế hoạch gửi thêm quân đến Cộng hòa Trung Phi.