Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên mở cửa các kênh liên lạc

VOV.VN - Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman ngày 10/12 kêu gọi Triều Tiên mở cửa các kênh liên lạc nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột.

Ông Feltman vừa kết thúc chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 5 ngày và ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc tới Triều Tiên kể từ năm 2012.

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jeffrey Feltman. Ảnh: AP

Theo Liên Hợp Quốc, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề chính trị Feltman đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Feltman cũng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo và khẳng định ngoại giao là giải pháp duy nhất cho cuộc hủng hoảng hiện nay thông qua “một cuộc đối thoại chân thành”.

Cả ông Feltman và các quan chức Triều Tiên đều nhất trí rằng, tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là hồ sơ căng thẳng và nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh thế giới hiện nay.

Chuyến thăm Triều Tiên của ông Feltman diễn ra trong bối cảnh, căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ đang ngày càng leo thang kể từ mùa hè năm ngoái khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Triều Tiên “sẽ bị nhấn chìm trong lửa giận dữ” sau 2 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của nước này.

Trước đó, cùng ngày, Hãng Thông tấn Triều Tiên (KCNA) dẫn một thông cáo của chính quyền nước này cho biết, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách vấn đề chính trị đã cho thấy quyết tâm làm giảm căng thẳng khu vực và thừa nhận những tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với hoạt động hỗ trợ nhân đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên nêu quan điểm trước quyết định của ông Trump về Jerusalem
Triều Tiên nêu quan điểm trước quyết định của ông Trump về Jerusalem

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (9/12) lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Triều Tiên nêu quan điểm trước quyết định của ông Trump về Jerusalem

Triều Tiên nêu quan điểm trước quyết định của ông Trump về Jerusalem

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay (9/12) lên tiếng phản đối quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình hình căng thẳng trên bán đảo hiện nay
Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình hình căng thẳng trên bán đảo hiện nay

VOV.VN - Trong thông cáo, Triều Tiên cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình hình căng thẳng như hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình hình căng thẳng trên bán đảo hiện nay

Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ về tình hình căng thẳng trên bán đảo hiện nay

VOV.VN - Trong thông cáo, Triều Tiên cáo buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho tình hình căng thẳng như hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. 

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu
Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un leo lên đỉnh núi Bạch Đầu cùng các quan chức nước này.

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

Hình ảnh lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười trên đỉnh Bạch Đầu

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên ngày 9/12 công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un leo lên đỉnh núi Bạch Đầu cùng các quan chức nước này.

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển
Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

VOV.VN - Triều Tiên nói rằng sẽ xem lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ như một lời công khai tuyên bố chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

Triều Tiên tố Mỹ “tuyên chiến” bằng kế hoạch phong tỏa đường biển

VOV.VN - Triều Tiên nói rằng sẽ xem lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ như một lời công khai tuyên bố chiến tranh.