Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên tham gia đàm phán

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, hôm qua kêu gọi Triều Tiên tham gia các cuộc đàm phán nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại phiên khai mạc một diễn đàn ở đảo du lịch Jeju, phía nam Hàn Quốc, ông Ban Ki-moon nhấn mạnh, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là một trong những thách thức lớn đối với sự hợp tác trong khu vực và trên toàn cầu, đồng thời kêu gọi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Tổng thư ký Ban Ki-moon cảnh báo, việc Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa sẽ chỉ làm suy yếu an ninh và gây tổn hại đến người dân nước này.

Ông khẳng định luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo, các đặc phái viên hàng đầu về hạt nhân của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ nhóm họp vào ngày 1/6 tới để thảo luận về chương trình hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Tại cuộc họp, các bên sẽ trao đổi quan điểm về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, thảo luận cách thức hợp tác đối phó với chương trình hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và một loạt các biện pháp nhằm gây sức ép lên nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên
Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

Hàn Quốc bác lời kêu gọi đối thoại quân sự của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 21/5 đã bác bỏ lời kêu gọi tiến hành đối thoại quân sự của Triều Tiên.

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên
Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

VOV.VN - Phi công Mỹ Gabreski bắn hạ nhiều máy bay địch, đạt danh hiệu ace trong 2 cuộc chiến tranh. Thế nhưng thuở đầu ông bị đánh giá là thiếu khả năng.

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

Câu chuyện phi công ace số 1 của Mỹ bắn hạ máy bay Đức và Triều Tiên

VOV.VN - Phi công Mỹ Gabreski bắn hạ nhiều máy bay địch, đạt danh hiệu ace trong 2 cuộc chiến tranh. Thế nhưng thuở đầu ông bị đánh giá là thiếu khả năng.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa
Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề phi hạt nhân hóa trước khi đưa ra bất kỳ đề nghị đối thoại nào.

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên thể hiện rõ lập trường phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thể hiện rõ lập trường của mình về vấn đề phi hạt nhân hóa trước khi đưa ra bất kỳ đề nghị đối thoại nào.

Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hàng đầu làm Bộ trưởng Ngoại giao
Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hàng đầu làm Bộ trưởng Ngoại giao

VOV.VN - Ông Ri Yong Ho- nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên- đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao của nước này thay thế ông Ri Su Yong.

Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hàng đầu làm Bộ trưởng Ngoại giao

Triều Tiên bổ nhiệm nhà đàm phán hàng đầu làm Bộ trưởng Ngoại giao

VOV.VN - Ông Ri Yong Ho- nhà đàm phán hàng đầu của Triều Tiên- đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao của nước này thay thế ông Ri Su Yong.