Liên Hợp Quốc lên án các vụ tấn công nhằm vào phái bộ gìn giữ hòa bình tại Mali

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công bằng bom tự chế hẹn giờ hôm 2/10 nhằm vào một đoàn xe của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Mali, gần căn cứ quân sự Tessalit, thuộc vùng Kidal, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương nặng.

Trong tuyên bố, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và bày tỏ hy vọng những người bị thương sớm hồi phục. Ông Guterres khẳng định, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể cấu thành tội ác chiến tranh theo luật pháp quốc tế.

Ông kêu gọi các nhà chức trách Mali nhanh chóng xác định thủ phạm của các vụ tấn công này. Bên cạnh đó, ông Guterres cũng tái khẳng định tình đoàn kết của Liên hợp Quốc với người dân và chính phủ Mali.

Trước đó hồi cuối tháng 4 vừa qua, 3 binh sỹ thuộc phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali cũng đã bị thương nặng trong một vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào căn cứ quân sự ở Tessalit, ở miền Bắc quốc gia Tây Phi này.

Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali được thành lập vào năm 2013, với khoảng 13.000 binh sỹ. Trong đó, có hơn 130 người đã thiệt mạng do các hoạt động thù địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam lấy làm tiếc về việc Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc
Việt Nam lấy làm tiếc về việc Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc. Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có UNICEF, OCHA và các đối tác quốc tế khác, trong hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại nước này.

Việt Nam lấy làm tiếc về việc Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc

Việt Nam lấy làm tiếc về việc Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đại sứ Đặng Đình Quý bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định của chính phủ Ethiopia trục xuất 7 nhân viên Liên Hợp Quốc. Đại sứ nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có UNICEF, OCHA và các đối tác quốc tế khác, trong hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại nước này.

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo của Liên Hợp Quốc
Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 30/9 bắt đầu các phiên họp trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76.

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo của Liên Hợp Quốc

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ủy ban về các vấn đề văn hóa, xã hội và nhân đạo thuộc Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 30/9 bắt đầu các phiên họp trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 76.

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên
Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) (nếu có) trên bán đảo Triều Tiên sẽ như thế nào?

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

Vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc trong tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Nếu thỏa thuận ngừng bắn không còn hiệu lực, vai trò của Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) (nếu có) trên bán đảo Triều Tiên sẽ như thế nào?