Liên hợp quốc nhất trí tăng cường các biện pháp trừng phạt IS

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nga soạn thảo nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt IS.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/12 đã thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ và Nga soạn thảo nhằm thắt chặt các biện pháp hiện có nhằm vào nguồn thu tài chính của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như đưa ra các định hướng triển khai nghị quyết nhằm khuyến khích thêm nhiều quốc gia tham gia “dự án này”.

Nghị quyết được 15 quốc gia thành viên thông qua đề ra hành động của Hội đồng Bảo an, sẽ được triển khai vào tháng 2 năm tới, theo đó cấm các quốc gia cũng như bất cứ người dân nào mua bán các cổ vật có nguồn gốc từ Syria với tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các phiến quân Mặt trận Nusra, thuộc tổ chức Nusra Front.

Chiến binh IS. (Ảnh: AP)

Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia chấm dứt việc trả tiền chuộc con tin cho các tổ chức khủng bố này. Hội đồng Bảo an cũng cảnh báo việc một số các quốc gia đang thất bại trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt mang tính lâu dài nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Hội đồng Bảo an cũng yêu cầu các quốc gia thông báo về việc triển khai nghị quyết trong vòng 120 ngày.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew, nghị quyết là một bước đi quan trọng song là một bài kiểm tra mang tính thực tế sẽ được kiểm chứng thông qua hành động của các quốc gia. Ông Jack Lew cho rằng, để nghị quyết triển khai hiệu quả, cần có một sự triển khai, phối hợp và tăng cường pháp luật đúng nghĩa từ chính các quốc gia đề xuất dự thảo nghị quyết và các quốc gia khác.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị Hội đồng Bảo an liệt vào danh sách đen, xếp ngang hàng với các tổ chức khủng bố khác, phải chịu các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an.

Có 234 cá nhân và 74 thực thể của tổ chức Nhà nước Hồi giáo và tổ chức An Kê-đa đang nằm trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Các đối tượng và thực thể này là mục tiêu của lệnh cấm vận vũ khí, lệnh cấm đi lại cũng như phong tỏa tài sản trên phạm vi toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhỹ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm IS, thu giữ 150 hộ chiếu giả
Thổ Nhỹ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm IS, thu giữ 150 hộ chiếu giả

VOV.VN -Lực lượng chức năng Thổ Nhỹ Kỳ vừa bắt giữ 2 nghi phạm IS cùng 150 cuốn hộ chiếu giả có nguồn gốc châu Âu.

Thổ Nhỹ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm IS, thu giữ 150 hộ chiếu giả

Thổ Nhỹ Kỳ bắt giữ 2 nghi phạm IS, thu giữ 150 hộ chiếu giả

VOV.VN -Lực lượng chức năng Thổ Nhỹ Kỳ vừa bắt giữ 2 nghi phạm IS cùng 150 cuốn hộ chiếu giả có nguồn gốc châu Âu.

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS
Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

VOV.VN - Mỹ và Nga sẽ hợp tác để thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các biện pháp cứng rắn nhằm cắt nguồn cung tài chính của IS.

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

Nga – Mỹ bắt tay thúc đẩy nghị quyết cắt nguồn cung tài chính của IS

VOV.VN - Mỹ và Nga sẽ hợp tác để thúc đẩy Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết kêu gọi các biện pháp cứng rắn nhằm cắt nguồn cung tài chính của IS.

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia
Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm qua (16/12), Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh quân sự Hồi giáo gồm 34 quốc gia do Saudi Arabia dẫn đầu chống IS.

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh chống IS của Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm qua (16/12), Pháp cam kết hợp tác chặt chẽ với liên minh quân sự Hồi giáo gồm 34 quốc gia do Saudi Arabia dẫn đầu chống IS.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS
Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Liên Hợp Quốc bàn kế hoạch chặn đứng nguồn thu tài chính của IS
Liên Hợp Quốc bàn kế hoạch chặn đứng nguồn thu tài chính của IS

VOV.VN - 15 nước thành viên HĐBA LHQ dự kiến phê chuẩn một kế hoạch nhằm gián đoạn nguồn thu bên ngoài mà IS có được từ các hoạt động bán dầu mỏ, cổ vật...

Liên Hợp Quốc bàn kế hoạch chặn đứng nguồn thu tài chính của IS

Liên Hợp Quốc bàn kế hoạch chặn đứng nguồn thu tài chính của IS

VOV.VN - 15 nước thành viên HĐBA LHQ dự kiến phê chuẩn một kế hoạch nhằm gián đoạn nguồn thu bên ngoài mà IS có được từ các hoạt động bán dầu mỏ, cổ vật...