Liên Hợp Quốc nới lỏng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Chính Mỹ đã đưa ra đề xuất này tháng trước, khi các biện pháp trừng phạt bị cho là rào cản trong hoạt động viện trợ cho Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 6/8 thông qua các hướng dẫn nhằm nới lỏng điều khoản hỗ trợ nhân đạo cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở tỉnh Hamgyong của Triều Tiên nhận viện trợ từ Hội Chữ thập đỏ và các cơ quan Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân đạo quốc tế khác. (Ảnh: UNDP)

Mỹ đã đề xuất những hướng dẫn này vào tháng trước, khi các nhóm cứu trợ quốc tế cho rằng có những rào cản trong hoạt động cứu trợ do các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên.

Theo một số nguồn tin, tất cả 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều ủng hộ kế hoạch và các hướng dẫn này sẽ được lưu hành trong tất cả 193 nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc ước tính, gần một nửa dân số Triều Tiên, tương đương 10 triệu người, đang cần hỗ trợ lương thực. Nước này cũng đối mặt với thiếu nguồn cung y tế.

Các hướng dẫn nhằm đẩy nhanh quá trình nhận được quyền miễn trừ của Ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên trong hoạt động hỗ trợ cho quốc gia này.

Chính phủ các nước và tổ chức phi chính phủ cũng phải đệ trình lên Ủy ban một bức thư với các yêu cầu cụ thể, trong đó có việc thông báo danh sách các mặt hàng hỗ trợ cũng như đảm bảo những mặt hàng này được sử dụng có mục đích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải
Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

VOV.VN - Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đặt câu hỏi: "Liệu trừng phạt có giúp ích cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?"

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

Triều Tiên hối thúc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, chứng minh thiện chí hòa giải

VOV.VN - Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên đặt câu hỏi: "Liệu trừng phạt có giúp ích cho việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước?"

Trung-Hàn thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên
Trung-Hàn thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN- Đây là một phần trong các nỗ lực của cả hai bên hướng tới thúc đẩy liên lạc chiến lược về các vấn đề liên quan tới Bán đảo Triều Tiên.

Trung-Hàn thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Trung-Hàn thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

VOV.VN- Đây là một phần trong các nỗ lực của cả hai bên hướng tới thúc đẩy liên lạc chiến lược về các vấn đề liên quan tới Bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2
Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

VOV.VN - Triều Tiên tin tưởng có "một khả năng mạnh mẽ" về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump.

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

Triều Tiên hy vọng sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh Trump – Kim lần 2

VOV.VN - Triều Tiên tin tưởng có "một khả năng mạnh mẽ" về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump.

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Pompeo cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Diễn đàn khu vực ASEAN đã có sự thay đổi tích cực.

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ xoa dịu những tuyên bố “nảy lửa” của Triều Tiên

VOV.VN - Ông Pompeo cho rằng tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tại Diễn đàn khu vực ASEAN đã có sự thay đổi tích cực.

Chuyên gia Mỹ nghi ngờ các động thái gần đây của Triều Tiên
Chuyên gia Mỹ nghi ngờ các động thái gần đây của Triều Tiên

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ hay đóng cửa bãi thử tên lửa có thể chỉ nhằm “đổi lại thứ gì đó” từ phía Mỹ.

Chuyên gia Mỹ nghi ngờ các động thái gần đây của Triều Tiên

Chuyên gia Mỹ nghi ngờ các động thái gần đây của Triều Tiên

VOV.VN - Các chuyên gia Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên trao trả hài cốt lính Mỹ hay đóng cửa bãi thử tên lửa có thể chỉ nhằm “đổi lại thứ gì đó” từ phía Mỹ.