Liên Hợp Quốc xem xét lại hiệp ước về buôn bán vũ khí

Hiệp ước nhằm ngăn chặn xuất khẩu vũ khí nếu chúng được dùng để chống lại nhân quyền, trái với luật pháp quốc tế.

Sau nhiều ngày thảo luận, ngày 26/7, Hội nghị Hiệp ước về buôn bán vũ khí của Liên Hợp Quốc đã trình lên Đại hội đồng một bản dự thảo củng cố lại hiệp ước hiện hành.

Bên cạnh xe tăng và tên lửa, các loại súng ngắn, súng trường và các loại vũ khí nhỏ cầm tay khác cũng nằm trong phạm vi quy định của dự thảo hiệp ước mới.

 

Tuy nhiên đề xuất này vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc.Dự thảo hiệp ước mới cũng chưa thể khắc phục được tình trạng buôn bán đạn dược theo như sự phản đối của Mỹ và một số nước khác.

 

Hiệp ước này đề xuất rằng việc xuất khẩu vũ khí phải bị ngăn chặn nếu chúng được dùng để chống lại nhân quyền mà luật pháp quốc tế qui định.

Tuy nhiên, các nước thành viên bày tỏ còn nhiều bất đồng về dự thảo nghị quyết về buôn bán vũ khí mới này. Các nước châu Âu, Trung Mỹ và Nam Mỹ muốn có các quy định chặt chẽ hơn đối với hoạt động buôn bán vũ khí quốc tế trong khi một số nước khác tỏ ra thận trọng và đưa ra phương án riêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên