Liên minh AUKUS: Cơ chế an ninh mới giữa Australia - Anh - Mỹ

VOV.VN - Hôm nay, một cơ chế an ninh mới đã xuất hiện trên thế giới khi Australia, Anh và Mỹ thông báo về việc thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên, hay còn gọi là liên minh AUKUS.

Trong một động thái đầy bất ngờ, vào đầu giờ sáng nay (16/9) theo giờ Australia, Thủ tướng Australia - Scott Morrison, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu chung, trực tiếp thông báo về việc ba nước thiết lập quan hệ đối tác an ninh 3 bên có tên là Liên minh AUKUS nhằm cùng nhau nâng cao năng lực an ninh và quốc phòng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “Hôm nay chúng ta đã tạo ra một dấu mốc lịch sử mới trong việc thúc đẩy hợp tác giữa ba nước bởi vì chúng ta đều nhận thấy nhu cầu cấp bách trong việc đảm bảo an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong dài hạn.

Chúng ta cần quan tâm cả môi trường chiến lược khu vực vào thời điểm hiện tại và cách mà chúng sẽ tiến tiến triển bởi tương lai của chúng ta và thế giới phụ thuộc vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tồn tại và phát triển trong những thập kỷ tới”.

Thủ tướng Australia - Scott Morrison khẳng định: “Thế giới của chúng ta đang trở nên phức tạp hơn, đặc biệt là ở đây, trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chúng ta. Điều này ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Tương lai của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.

Vì thế để đối mặt với những thách thức này và nhằm đảm bảo duy trì an ninh và sự ổn định, giờ đây chúng ta cần phải nâng cấp quan hệ đối tác của mình lên một tầm cao mới. Một mối quan hệ đối gắn kết và không loại trừ, đóng góp, không chiếm đoạt, cho phép và trao quyền, không kiểm soát hoặc ép buộc”.

Tuyên bố chung được 3 nhà lãnh đạo đưa ra cho biết, liên minh AUKUS sẽ đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và công nghệ với nhau, thúc đẩy sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, công nghiệp và chuỗi cung ứng liên quan đến an ninh và quốc phòng. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh liên minh này sẽ hợp tác sâu rộng hơn rất nhiều trong một loạt các vấn đề liên quan đến an ninh và quốc phòng.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, dự án chung đầu tiên của liên minh AUKUS là chế tạo tàu ngầm hạt nhân tại Australia, đưa Australia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng lại có năng lực hạt nhân trên biển: “Chúng ta đang mở ra một chương mới trong tình bạn của chúng ta và nhiệm vụ đầu tiên của mối quan hệ đối tác này là giúp Australia có một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tất nhiên là năng lượng hạt nhân cung cấp cho các tàu ngầm này là từ lò phản ứng hạt nhân chứ không phải là trang bị vũ khí hạt nhân. Và sự hợp tác của chúng a sẽ hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Liên minh AUKUS là một cơ chế an ninh mới của thế giới. Cơ chế này không chỉ tạo nền tảng cho các dự án hợp tác an ninh, quốc phòng sâu rộng giữa 3 nước trong thời gian tới, trong đó bao gồm cả những lĩnh vực nhạy cảm như chế tạo tàu ngầm hạt nhân mà còn là sự thể hiện mức độ cam kết mới, tin cậy và gắn bó chặt chẽ hơn giữa ba nước.

Việc Australia, Anh và Mỹ cùng liên kết trong một cơ chế an ninh mới thể hiện mối quan tâm chung, sự đồng lòng của 3 quốc gia trong nỗ lực ứng phó với những thách thức của thế kỷ 21 để duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình và ổn định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu
EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm đọc trước Nghị viện châu Âu sáng 15/9, giờ địa phương tại Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố đã đến lúc châu Âu thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu phải phát triển năng lực quốc phòng riêng của khối này.

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

EU đẩy mạnh việc thành lập Liên minh Quốc phòng châu Âu

VOV.VN - Trong thông điệp hàng năm đọc trước Nghị viện châu Âu sáng 15/9, giờ địa phương tại Strasbourg, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố đã đến lúc châu Âu thẳng thắn nhìn nhận nhu cầu phải phát triển năng lực quốc phòng riêng của khối này.

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh
Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

Nga và  Belarus đã đạt được các thỏa thuận về hội nhập quốc gia Liên minh

VOV.VN - Ngày 9/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin hội đàm với Tổng thống Belarus Lukashenko nhân chuyến thăm làm việc của ông đến Moscow. Chủ đề chính trong cuộc gặp của 2 nhà lãnh đạo là phát triển nhà nước Liên minh Nga-Belarus, theo văn kiện đã được ký kết từ năm 1999.

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?
Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

VOV.VN - Hiện tại, người ta biết rằng Liên minh Phương Bắc được trang bị hàng trăm xe bọc thép, vài chục xe tăng và các loại vũ khí khác.

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

Afghanistan: Liên minh phương Bắc 2.0 hình thành và nội chiến đang phôi thai?

VOV.VN - Hiện tại, người ta biết rằng Liên minh Phương Bắc được trang bị hàng trăm xe bọc thép, vài chục xe tăng và các loại vũ khí khác.

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban
Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu hôm nay (21/08) tuyên bố khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, nhưng chưa công nhận Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ Afghanistan và chưa công nhận Taliban

VOV.VN - Lãnh đạo châu Âu hôm nay (21/08) tuyên bố khối này sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Afghanistan, nhưng chưa công nhận Taliban cũng như không tiến hành đàm phán chính trị với lực lượng này.