Liên quân của Saudi không kích, hơn 10 người chết ở Yemen

VOV.VN - Tin tức cho hay ít nhất 11 người, bao gồm phần lớn là trẻ em, đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen.

Ngoài ra trong vụ tấn công này còn có hơn 30 người khác bị thương.

Vụ tấn công gây hư hại cho một xưởng kim loại và một ngôi trường gần đó, ở quận Sawan của thành phố vào sáng 7/4.

Thủ đô Sanaa bị không kích. Ảnh: Reuters.

Một số nhân chứng cho biết chiếc máy bay quân sự nhằm vào một “xưởng kim loại”. Nhưng phát ngôn viên của Bộ Y tế thuộc phiến quân Houthi thì cho rằng vụ tấn công thực sự nhằm vào một ngôi trường gần xưởng này.

Theo thông báo, ít nhất 11 người, gồm đa phần nữ sinh, đã chết. Số người bị thương là ít nhất 39 người.

AP dẫn một nguồn tin cho rằng số người tử vong có thể còn cao hơn nữa.

Trong khi đó, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã phủ nhận tiến hành không kích trong khu vực này.

Đài Al-Hadath TV thuộc sở hữu của Saudi Arabia đưa tin nói rằng liên quân đã thực hiện vài cuộc tấn công vào các “mục tiêu quân sự” ở Sanaa, bao gồm quận Sawan.

Truyền thông Yemen ủng hộ chính quyền được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố rằng “xưởng kim loại” thực sự là một nhà kho chất đầy vũ khí và do phiến quân Houthi kiểm soát.

Tuần trước liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã ném bom trúng một bệnh viện nông thôn ở tây bắc Yemen, khiến 7 người (trong đó có 5 trẻ em) thiệt mạng và 7 người khác bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh ở Yemen và nỗi đau của những đứa trẻ vô tội
Chiến tranh ở Yemen và nỗi đau của những đứa trẻ vô tội

VOV.VN - Nhiều trẻ em vô tội đang từng ngày, từng giờ trở thành nạn của các cuộc không kích ở Yemen.

Chiến tranh ở Yemen và nỗi đau của những đứa trẻ vô tội

Chiến tranh ở Yemen và nỗi đau của những đứa trẻ vô tội

VOV.VN - Nhiều trẻ em vô tội đang từng ngày, từng giờ trở thành nạn của các cuộc không kích ở Yemen.

Đức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia
Đức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 28/3, chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia.

Đức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

Đức gia hạn lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 28/3, chính phủ Đức tuyên bố sẽ kéo dài thêm sáu tháng nữa lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia.

Thượng nghị sĩ Mỹ tố Thái tử Saudi Arabia là “thủ lĩnh băng đảng”
Thượng nghị sĩ Mỹ tố Thái tử Saudi Arabia là “thủ lĩnh băng đảng”

VOV.VN - Cựu Tướng 4 sao John Abizaid, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia, đã lên tiếng bảo vệ mối quan hệ chiến lược với quốc gia vùng Vịnh này.

Thượng nghị sĩ Mỹ tố Thái tử Saudi Arabia là “thủ lĩnh băng đảng”

Thượng nghị sĩ Mỹ tố Thái tử Saudi Arabia là “thủ lĩnh băng đảng”

VOV.VN - Cựu Tướng 4 sao John Abizaid, người được đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Saudi Arabia, đã lên tiếng bảo vệ mối quan hệ chiến lược với quốc gia vùng Vịnh này.

Yemen lại tiếp tục đối mặt với đợt dịch tả bùng phát mới
Yemen lại tiếp tục đối mặt với đợt dịch tả bùng phát mới

VOV.VN - Yemen lại phải đối mặt với một dịch tả mới bùng phát, với số trường hợp nhiễm bệnh trong tháng 3 cao gấp đôi so với những tháng trước đó. 

Yemen lại tiếp tục đối mặt với đợt dịch tả bùng phát mới

Yemen lại tiếp tục đối mặt với đợt dịch tả bùng phát mới

VOV.VN - Yemen lại phải đối mặt với một dịch tả mới bùng phát, với số trường hợp nhiễm bệnh trong tháng 3 cao gấp đôi so với những tháng trước đó. 

Phiến quân Houthi phóng tên lửa trúng căn cứ quân sự Saudi Arabia
Phiến quân Houthi phóng tên lửa trúng căn cứ quân sự Saudi Arabia

VOV.VN - Các tay súng Houthi ngày 19/5 đã phóng một tên lửa đạn đạo đánh trúng một trạm radar quân sự ở thành phố biên giới Khamis Mushait.

Phiến quân Houthi phóng tên lửa trúng căn cứ quân sự Saudi Arabia

Phiến quân Houthi phóng tên lửa trúng căn cứ quân sự Saudi Arabia

VOV.VN - Các tay súng Houthi ngày 19/5 đã phóng một tên lửa đạn đạo đánh trúng một trạm radar quân sự ở thành phố biên giới Khamis Mushait.