Liên quân Saudi Arabia không kích đám cưới ở Yemen, 20 người chết

VOV.VN - Chiều 22/4, ít nhất 20 người tham dự một đám cưới ở Yemen đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu.

Các cuộc không kích do liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành đã làm chết ít nhất 20 người tham dự đám cưới ở một làng quê vùng tây bắc Yemen vào chiều ngày 22/4, theo nguồn tin từ người dân và các cơ sở y tế.

Hiện trường vụ không kích của liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu vào các mục tiêu tại Yemen. Ảnh: AFP

Người đứng đầu bệnh viện Al Jumhouri ở Hajjah chia sẻ với Reuters qua điện thoại rằng, sau các cuộc không kích tấn công vào một đám cưới ở Yemen, bệnh viện đã tiếp nhận 40 thi thể, hầu hết đều không còn nguyên vẹn và 46 người bị thương, trong đó có 30 trẻ em.

Người dân và các cơ sở y tế cho biết 20 người tham dự lễ cưới đều đã thiệt mạng và có ít nhất 30 người bị thương.

“Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc báo cáo này và sẽ điều tra đầy đủ tất cả các báo cáo về tình trạng ban đầu”, người phát ngôn của Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu khẳng định với Reuters.

Liên quân được phương Tây hậu thuẫn này đã tiến hành chiến tranh trong suốt 3 năm qua chống lại phong trào vũ trang Houthi đang kiểm soát nhiều khu vực ở Bắc Yemen.

Liên quân này đã triển khai hàng ngàn cuộc không kích trong một chiến dịch nhằm khôi phục chính phủ được cộng đồng quôc tế công nhận. Tuy nhiên, những cuộc không kích sai mục tiêu đã làm chết hàng trăm dân thường tại các bệnh viện, trường học và các khu chợ.

Al-Masirah, đài truyền hình của phong trào Houthi đã tuyên bố trên Twitter rằng 33 người thiệt mạng và 55 người bị thương.

Liên quân do Saudi Arabia đứng đầu khẳng định cuộc không kích không nhắm vào dân thường và cho biết đã thành lập một ủy ban điều tra về các cuộc không kích gây thương vong trên diện rộng nhằm làm sáng tỏ những lời buộc tội về Liên quân này.

Cuộc chiến tranh Yemen đã gây thương vong cho hơn 10.000 người, làm 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và khiến quốc gia này đứng trước nguy cơ nạn đói hoành hành, Liên Hợp Quốc cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Saudi Arabia chấm dứt cuộc chiến tại Yemen
Mỹ kêu gọi Saudi Arabia chấm dứt cuộc chiến tại Yemen

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Saudi Arabia sớm tìm ra một giải pháp chính trị khẩn cấp cho cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua tại Yemen.

Mỹ kêu gọi Saudi Arabia chấm dứt cuộc chiến tại Yemen

Mỹ kêu gọi Saudi Arabia chấm dứt cuộc chiến tại Yemen

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng kêu gọi Saudi Arabia sớm tìm ra một giải pháp chính trị khẩn cấp cho cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua tại Yemen.

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen
Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

VOV.VN - Ngày 26/3, Saudi Arabia lên tiếng cáo buộc Iran bán vũ khí cho lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. 

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

Saudi Arabia cáo buộc Iran buôn bán vũ khí với Yemen

VOV.VN - Ngày 26/3, Saudi Arabia lên tiếng cáo buộc Iran bán vũ khí cho lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. 

Yemen đánh chặn thành công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia
Yemen đánh chặn thành công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia

VOV.VN - Quân đội Yemen đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Saudi Arabia tại thành phố Jizan.

Yemen đánh chặn thành công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia

Yemen đánh chặn thành công tên lửa nhằm vào Saudi Arabia

VOV.VN - Quân đội Yemen đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ của Saudi Arabia tại thành phố Jizan.

Saudi Arabia không kích Yemen khiến 40 người thiệt thương vong
Saudi Arabia không kích Yemen khiến 40 người thiệt thương vong

VOV.VN - Ít nhất 40 người thương vong trong các cuộc không kích do liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành tại tỉnh Hajjah, Tây Bắc Yemen.

Saudi Arabia không kích Yemen khiến 40 người thiệt thương vong

Saudi Arabia không kích Yemen khiến 40 người thiệt thương vong

VOV.VN - Ít nhất 40 người thương vong trong các cuộc không kích do liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tiến hành tại tỉnh Hajjah, Tây Bắc Yemen.