Liên tiếp hai vụ nổ bom ở Thái Lan, 1 người thiệt mạng

VOV.VN -Các vụ nổ xảy ra ở hai tỉnh Narathiwas và Pattani, cực Nam Thái Lan.

Ngày 13/8, tại tỉnh Narathiwas ở cực Nam Thái Lan đã xảy ra vụ nổ bom làm 1 binh sỹ Thái Lan thiệt mạng, 8 binh sỹ và 1 dân thường bị thương.

Thủ phạm là nhóm Hồi giáo cực đoan ở địa phương đã cho nổ một quả bom khi các binh sỹ đến điều tra hiện trường một vụ xả súng bắn vào xe ô tô của một vị Trưởng huyện ở tỉnh này đêm hôm qua (12/8).

Trước đó vài tiếng đồng hồ, tại tỉnh Pattani cũng thuộc cực Nam Thái Lan, các phần từ Hồi giáo cực đoan đã tấn công bằng bom làm 1 dân phòng và 6 dân thường bị thương.

Hiện trường 1 vụ tấn công của phiến quân ở miền Nam Thái Lan (ảnh: Bangkok Post)

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 7/8 đến nay, ở cực Nam Thái Lan đã xảy ra hơn 70 vụ bạo lực, làm 24 người bị thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Tuy nhiên, số người chết vì bạo lực trong tháng ăn chay năm nay được coi là thấp nhất so với cùng kỳ hàng năm, kể từ năm 2007.

Cũng trong ngày hôm nay, Trung tướng Paradorn, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan cho biết: Ngay sau khi tháng ăn chay kết thúc vào ngày 18/8 tới, Chính phủ Thái Lan dự định sẽ tiếp tục đối thoại hòa bình với tổ chức Hồi giáo cực đoan ở cực Nam mang tên "Mặt trận cách mạng dân tộc Pattani" (tức BRN).

Tuy nhiên, nội dung đối thoại giữa đại diện Chính phủ Thái Lan và BRN sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề thực chất nhằm giảm bạo lực ở các tỉnh cực Nam Thái Lan./.                                                    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan dỡ bỏ Đạo luật An ninh Nội địa
Thái Lan dỡ bỏ Đạo luật An ninh Nội địa

VOV.VN -Việc bãi bỏ Đạo luật An ninh Nội địa được Thủ tướng Thái Lan đưa ra sau khi đảng Dân chủ đối lập thôi không tổ chức biểu tình.

Thái Lan dỡ bỏ Đạo luật An ninh Nội địa

Thái Lan dỡ bỏ Đạo luật An ninh Nội địa

VOV.VN -Việc bãi bỏ Đạo luật An ninh Nội địa được Thủ tướng Thái Lan đưa ra sau khi đảng Dân chủ đối lập thôi không tổ chức biểu tình.

Căng thẳng chính trị tại Thái Lan chuyển hướng
Căng thẳng chính trị tại Thái Lan chuyển hướng

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình đã giải tán, thay vào đó các đảng phái đang tập trung vào việc đấu tranh tại nghị trường.

Căng thẳng chính trị tại Thái Lan chuyển hướng

Căng thẳng chính trị tại Thái Lan chuyển hướng

VOV.VN -Nhiều cuộc biểu tình đã giải tán, thay vào đó các đảng phái đang tập trung vào việc đấu tranh tại nghị trường.

Đánh bom ở cực nam Thái Lan, 10 người thương vong
Đánh bom ở cực nam Thái Lan, 10 người thương vong

VOV.VN - Ngày 13/8, ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại khu vực ở cực nam của Thái Lan.

Đánh bom ở cực nam Thái Lan, 10 người thương vong

Đánh bom ở cực nam Thái Lan, 10 người thương vong

VOV.VN - Ngày 13/8, ít nhất một cảnh sát thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ đánh bom tại khu vực ở cực nam của Thái Lan.

Tổ chức Hồi giáo Thái Lan hoãn đối thoại với Chính phủ
Tổ chức Hồi giáo Thái Lan hoãn đối thoại với Chính phủ

VOV.VN - Tổ chức này đề nghị Chính phủ Thái Lan phải có thái độ rõ ràng đối với những yêu sách do tổ chức này đưa ra.

Tổ chức Hồi giáo Thái Lan hoãn đối thoại với Chính phủ

Tổ chức Hồi giáo Thái Lan hoãn đối thoại với Chính phủ

VOV.VN - Tổ chức này đề nghị Chính phủ Thái Lan phải có thái độ rõ ràng đối với những yêu sách do tổ chức này đưa ra.

Thái Lan tiêu diệt 2 phiến quân hồi giáo RKK
Thái Lan tiêu diệt 2 phiến quân hồi giáo RKK

VOV.VN - Sau khi nhận được thông báo của quần chúng, an ninh Thái Lan đã tiến hành bao vây một nhóm vũ trang RKK.

Thái Lan tiêu diệt 2 phiến quân hồi giáo RKK

Thái Lan tiêu diệt 2 phiến quân hồi giáo RKK

VOV.VN - Sau khi nhận được thông báo của quần chúng, an ninh Thái Lan đã tiến hành bao vây một nhóm vũ trang RKK.