Lính đánh thuê ở Libya như quả bom hẹn giờ đe dọa châu Phi

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng các phần tử nước ngoài, lính đánh thuê tiếp tục ở lại Libya chỉ gây ra sự chia rẽ và bất ổn.

Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya - Jan Kubi cảnh báo, sự chậm trễ trong việc việc rút lính đánh thuê và chiến binh nước ngoài khỏi Libya đã bị đình trệ đang gây ra mối đe dọa không chỉ đối với Libya mà còn toàn bộ khu vực châu Phi.

Ông Jan Kubi nhắc lại vụ Tổng thống Chad Idriss Deby Ento bị sát hại hồi tháng 4/2021 là lời nhắc nhở về mối liên hệ giữa tình hình an ninh ở Libya với an ninh và ổn định trong khu vực châu Phi. Ông nói thêm rằng, sự di chuyển ồ ạt của các nhóm vũ trang và khủng bố cũng như những người di cư, tị nạn kinh tế thông qua mạng lưới tội phạm có tổ chức xuyên biên giới đang làm tăng nguy cơ bất ổn và an ninh ở Libya và khu vực. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho rằng các phần tử nước ngoài, lính đánh thuê tiếp tục ở lại Libya chỉ gây ra sự chia rẽ và bất ổn.

Đặc phái viên Jan Kubi xác nhận có sự vi phạm về lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Libya khi các chuyến hàng vũ khí và vật tư quân sự được đưa đến các căn cứ quân sự ở phía tây, đông và nam nước này, đồng thời cảnh báo về sự đình trệ trong việc mở lại con đường từ thành phố chiến lược Sirte vào các mỏ dầu sẽ gây tổn hại cho các nỗ lực xây dựng lòng tin giữa các bên, làm suy yếu các nỗ lực thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và quá trình chuyển đổi chính trị ở Libya.

Theo thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên ở Libya hồi tháng 10/2020, lính đánh thuê và chiến binh nước ngoài phải rời khỏi Libya trong vòng 90 ngày, nhưng việc này vẫn chưa được thực hiện. Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 20.000 chiến binh và lính đánh thuê nước ngoài ở Libya./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

VOV.VN -  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/5 đã họp trực tuyến công khai về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại nước này (UNSMIL).

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tiến trình chính trị tại Libya

VOV.VN -  Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 21/5 đã họp trực tuyến công khai về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại nước này (UNSMIL).

Việt Nam kêu gọi các bên tại Libya tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận ngừng bắn
Việt Nam kêu gọi các bên tại Libya tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Chiều ngày 17/5 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến công khai về tình hình tại Libya. Cuộc họp có sự tham dự của bà Fatou Bensouda, Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya tại Liên Hợp Quốc.

Việt Nam kêu gọi các bên tại Libya tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận ngừng bắn

Việt Nam kêu gọi các bên tại Libya tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Chiều ngày 17/5 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp trực tuyến công khai về tình hình tại Libya. Cuộc họp có sự tham dự của bà Fatou Bensouda, Công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Libya tại Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài tại Libya
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài tại Libya

VOV.VN - Trong một báo cáo được đệ trình lên Hội đồng Bảo an ngày 14/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hoạt động của các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Libya vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài tại Libya

Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự hiện diện của lính đánh thuê nước ngoài tại Libya

VOV.VN - Trong một báo cáo được đệ trình lên Hội đồng Bảo an ngày 14/5, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, hoạt động của các lực lượng lính đánh thuê nước ngoài tại Libya vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.