Lở đất chôn vùi 3 ngôi làng ở Sri Lanka

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến lở đất xảy ra tại một huyện miền Trung của Sri Lanka, chôn vùi 3 ngôi làng.

Có khoảng 150 gia đình trong những ngôi làng này. Hiện chưa rõ số người thương vong sau lở đất. Các nhóm cứu hộ đang làm việc cả đêm để cứu những người đang bị chôn vùi dưới đống bùn đất.

Hiện trường một vụ lở đất ở Sri Lanka. Ảnh: Priyo.

Khoảng 400 người đã được cứu nhưng lực lượng cứu hộ cho biết vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong các ngôi nhà khi lở đất xảy ra. Người phát ngôn quân đội Sri Lanka Jayanath Jayaweera đã triển khai 178 binh lính  tới khu vực để thực hiện hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Đây là đợt mưa tồi tệ nhất tại Sri Lanka kể từ năm 2010.

Khoảng 19 trong số 25 khu vực của Sri Lanka bị ảnh hưởng. Các con đường ngập lụt, cây cối đổ gây ùn tắc giao thông tại thủ đô Colombo của Sri Lanka. Dịch vụ đường sắt bị dừng lại khi nước ngập các tuyến đường sắt. Mưa lớn cũng buộc 137.000 người phải đi sơ tán và làm ít nhất 11 người thiệt mạng.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến nước láng giềng Ấn Độ. Hơn 100 ngôi nhà bị hư hại tại bang ven biển Kerala và khoảng 50 gia đình phải đến các trung tâm sơ tán. Cơ quan khí tượng quốc gia Ấn Độ cảnh báo, mưa lớn sẽ kéo dài trong khu vực này 2 ngày tới và cảnh báo các ngư dân không nên đi biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sợ Trung Quốc hiểu lầm, Sri Lanka vội xúc tiến dự án đầu tư
Sợ Trung Quốc hiểu lầm, Sri Lanka vội xúc tiến dự án đầu tư

VOV.VN - Hiện Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Sri Lanka. Tàu ngầm của Trung Quốc cũng đã ghé thăm hải cảng nước này.

Sợ Trung Quốc hiểu lầm, Sri Lanka vội xúc tiến dự án đầu tư

Sợ Trung Quốc hiểu lầm, Sri Lanka vội xúc tiến dự án đầu tư

VOV.VN - Hiện Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế Sri Lanka. Tàu ngầm của Trung Quốc cũng đã ghé thăm hải cảng nước này.

Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Sri Lanka
Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Sri Lanka

VOV.VN -Truyền thông Ấn Độ hôm nay cho biết, nước này và Sri Lanka vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân mang tính lịch sử.

Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Sri Lanka

Ấn Độ ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân với Sri Lanka

VOV.VN -Truyền thông Ấn Độ hôm nay cho biết, nước này và Sri Lanka vừa ký kết một thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân mang tính lịch sử.

Ít nhất 41 người thiệt mạng do lở đất ở Ethiopia
Ít nhất 41 người thiệt mạng do lở đất ở Ethiopia

VOV.VN - Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai Ethiopia cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở đất.

Ít nhất 41 người thiệt mạng do lở đất ở Ethiopia

Ít nhất 41 người thiệt mạng do lở đất ở Ethiopia

VOV.VN - Cơ quan phòng chống thảm họa thiên tai Ethiopia cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích trong vụ lở đất.

Lở đất ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi 34 người
Lở đất ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi 34 người

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 8/5 (giờ địa phương), hơn 30 công nhân đã bị chôn vùi trong vụ lở đất xảy tại một công trường xây dựng thuỷ điện ở Tam Minh, Phúc Kiến.

Lở đất ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi 34 người

Lở đất ở Phúc Kiến, Trung Quốc chôn vùi 34 người

VOV.VN - Khoảng 5h sáng 8/5 (giờ địa phương), hơn 30 công nhân đã bị chôn vùi trong vụ lở đất xảy tại một công trường xây dựng thuỷ điện ở Tam Minh, Phúc Kiến.

Hiện trường vụ lở đất ở Phúc Kiến khiến 76 người mất tích
Hiện trường vụ lở đất ở Phúc Kiến khiến 76 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn và mất tích trong trận lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc hôm 8/5.

Hiện trường vụ lở đất ở Phúc Kiến khiến 76 người mất tích

Hiện trường vụ lở đất ở Phúc Kiến khiến 76 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người bị nạn và mất tích trong trận lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc hôm 8/5.