Lở đất do mưa lớn ở Nepal, 22 người chết, 10 người mất tích

VOV.VN - Giới chức Nepal ngày 18/9 thông báo, ít nhất 22 người thiệt mạng, 10 người bị thương trong trận lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực phía Tây nước này.

Bất chấp những cơn mưa tầm tã, lực lượng cứu hộ Nepal vẫn đang gấp rút đưa các thi thể ra khỏi các đống đổ nát của những ngôi nhà bị vùi lấp do sạt lở. Được biết, thảm họa lở đất xảy ra tại quận Achham, cách thủ đô Kathmandu khoảng 450 km về phía Tây.

Lũ quét và sạt lở đất thường xuyên xảy ra tại những nơi địa hình đồi núi ở quốc gia thuộc dãy Himalaya này, đặc biệt là trong giai đoạn bước vào mùa mưa gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm.

Theo số liệu chính thức của chính phủ Nepal, đã có ít nhất 70 người thiệt mạng và 13 người mất tích trên cả nước do lũ quét và sạt lở đất trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên