Lô hàng ngũ cốc đầu tiên từ Ukraine đến Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên của Ukraine rời cảng Odessa dự kiến sẽ đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào tối nay (2/8).

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tàu đăng ký cờ Sierra Leone đã rời cảng Odessa của Ukraine tới Tripoli của Lebanon. Dự kiến tàu đến vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm nay.

Con tàu này chở 26.000 tấn ngô. Đây là nỗ lực của Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc theo thỏa thuận đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc tại các cảng của Ukraine ra thế giới hồi cuối tháng 7 vừa qua. Theo thỏa thuận, việc kiểm tra tàu hàng sẽ diễn ra ở eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Bộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, các tàu khác cũng sẽ rời các cảng của Ukraine thông qua các hành lang an toàn phù hợp với các thỏa thuận đã ký. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng thỏa thuận vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine, được ký kết dưới sự bảo trợ của Ankara, là một thành công ngoại giao quan trọng.

Liên Hợp Quốc hoan nghênh hoạt động này. Tổng thư ký Antonio Guterres hy vọng đây sẽ là tàu thương mại đầu tiên trong số nhiều tàu thương mại chở ngũ cốc từ Ukraine ra nước ngoài và mang lại sự ổn định, cứu trợ rất cần thiết cho an ninh lương thực toàn cầu.

Chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên này được chuyển đến Lebanon bởi quốc gia này đang phải gánh chịu cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất thế giới trong hơn 150 năm. Một vụ nổ năm 2020 tại cảng Beirut đã phá hủy các hầm chứa ngũ cốc ở đó, một phần trong số đó vừa bị sập sau trận hỏa hoạn kéo dài một tuần vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn
Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

VOV.VN - Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

Nga phản bác cáo buộc sử dụng nhà máy điện hạt nhân Ukraine làm lá chắn

VOV.VN - Phái đoàn Nga tại Liên Hợp Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng các lực lượng Nga đang sử dụng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine làm “căn cứ quân sự” hay “lá chắn”.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga
Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

Ông Trump tiếc nuối Ukraine đã không nhượng bộ Nga

VOV.VN - Cựu Tổng thống Mỹ Trump mới đây bày tỏ rằng Ukraine lẽ ra nên đạt một thỏa thuận với Tổng thống Putin, chấp nhận từ bỏ lãnh thổ Crimea, đồng ý không gia nhập NATO, và do vậy tránh được một cuộc tấn công quân sự của Nga.

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine
Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/8 thông báo quân Nga đang tập trung theo hướng thị trấn Kryvyi Rih trong khu vực Dnipropetrovsk, có thể là nhằm chuẩn bị đối đầu với cuộc phản công lớn của Ukraine.

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

Nga điều động lượng lớn quân để chống cuộc phản công của Ukraine

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 1/8 thông báo quân Nga đang tập trung theo hướng thị trấn Kryvyi Rih trong khu vực Dnipropetrovsk, có thể là nhằm chuẩn bị đối đầu với cuộc phản công lớn của Ukraine.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine
Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

Mỹ viện trợ thêm lô tên lửa và đạn pháo trị giá 550 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã quyết định viện trợ bổ sung số vũ khí trị giá 550 triệu USD cho Ukraine, bao gồm tên lửa cho các bệ phóng của Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) mà nước này đã chuyển cho Kiev trước đó.