Lo ngại về việc Ukraine có thể dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga

VOV.VN - Phương Tây đang gấp rút cung cấp khí tài quân sự tân tiến cho Ukraine và huấn luyện cho binh sĩ nước này sử dụng để chống lại Nga. Dư luận dấy lên nhiều lo ngại cho rằng, Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga. Moscow lập tức đưa ra cảnh báo.

Những ngày qua, Mỹ và các nước đồng minh phương Tây liên tục “bơm” loạt vũ khí khủng cho Ukraine bao gồm các loại xe tăng tân tiến, hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí tầm xa; song chưa bao gồm các dòng máy bay chiến đấu hiện đại.

Dư luận lo ngại Ukraine sẽ sử dụng các loại vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga sau khi giới chức Mỹ nhiều lần “bật đèn xanh” cho khả năng này. Mới nhất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Không quân Patrick Ryder ám chỉ rằng, Ukraine có quyền tự quyết định về cách sử dụng các loại đạn dược mà phương Tây chuyển đến cho nước này và Mỹ sẽ không cản Ukraine sử dụng tên lửa tấn công sâu lãnh thổ Nga.

Cùng với đó là tuyên bố hôm qua (4/2) của ông Fyodor Venislavsky - thành viên của Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo Quốc gia Ukraine rằng, quân đội Ukraine sẽ không nương tay khi tấn công các địa điểm bên trong lãnh thổ Nga. Bất kỳ kho vũ khí hay cơ sở quân sự nào trên lãnh thổ Nga đều là “mục tiêu quân sự hợp pháp” và thủ đô Moscow cũng vậy.

Phản ứng ngay lập tức trước các mối đe dọa tiềm tàng, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, việc cung cấp vũ khí tiên tiến hơn của Mỹ cho Ukraine sẽ chỉ vấp phải nhiều cuộc tấn công trả đũa hơn của Nga. Nga sẽ sử dụng “mọi loại vũ khí” tùy thuộc vào mức độ các mối đe dọa.

Điện Kremlin nhắc lại lời cảnh báo trước đó của Tổng thống Nga rằng, cuộc xung đột sẽ không kết thúc bằng xe bọc thép:

“Những kẻ lôi kéo các nước châu Âu, bao gồm cả Đức, vào một cuộc chiến mới với Nga; tuyên bố một cách vô trách nhiệm rằng đây là một thỏa thuận đã xong. Những kẻ đang đánh cược rằng họ sẽ đánh bại Nga trên chiến trường rõ ràng không hiểu rằng chiến tranh hiện đại với Nga sẽ hoàn toàn khác đối với họ. Chúng tôi không gửi xe tăng của mình đến biên giới của họ, nhưng chúng tôi có phương tiện để đáp trả và nó sẽ không kết thúc bằng việc sử dụng xe bọc thép”.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ nhiều lần thừa nhận “không khuyến khích” Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ, bởi điều này sẽ kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm qua nhấn mạnh, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng ý rằng vũ khí do phương Tây cung cấp sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Các vũ khí này chỉ được sử dụng để đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga hay trong các cuộc tấn công dành lại lãnh thổ bị mất. Thủ tướng Đức khẳng định, cách tiếp cận dựa trên sự đồng thuận như vậy để “tránh leo thang căng thẳng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Medvedev cảnh báo Ukraine sẽ "bốc cháy" nếu tấn công Crimea
Ông Medvedev cảnh báo Ukraine sẽ "bốc cháy" nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và cho phép sử dụng chúng có thể dẫn đến căng thẳng leo thang, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay ngày 4/2. Ông nhận định Mỹ dường như không muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Ông Medvedev cảnh báo Ukraine sẽ "bốc cháy" nếu tấn công Crimea

Ông Medvedev cảnh báo Ukraine sẽ "bốc cháy" nếu tấn công Crimea

VOV.VN - Việc phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine và cho phép sử dụng chúng có thể dẫn đến căng thẳng leo thang, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay ngày 4/2. Ông nhận định Mỹ dường như không muốn cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa của Ukraine
Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã phá hủy 13 UAV Ukraine, 4 tên lửa Olkha và HIMARS cũng như tên lửa Tochka-U trong chiến dịch quân sự đặc biệt ngày qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 4/2.

Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa của Ukraine

Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ UAV và tên lửa của Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã phá hủy 13 UAV Ukraine, 4 tên lửa Olkha và HIMARS cũng như tên lửa Tochka-U trong chiến dịch quân sự đặc biệt ngày qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết ngày 4/2.

Binh sỹ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực MRLS tấn công mục tiêu tại Ukraine
Binh sỹ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực MRLS tấn công mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 đã công bố video ghi lại hoạt động của các binh sỹ vận hành hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MRLS) tấn công mục tiêu tại Ukraine.

Binh sỹ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực MRLS tấn công mục tiêu tại Ukraine

Binh sỹ Nga vận hành hệ thống pháo phản lực MRLS tấn công mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/2 đã công bố video ghi lại hoạt động của các binh sỹ vận hành hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MRLS) tấn công mục tiêu tại Ukraine.

Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì?
Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì?

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng việc chuyển tài sản của nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev cho Ukraine cho thấy tiền của các doanh nhân nước ngoài tại Mỹ có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào.

Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì?

Mỹ cho phép chuyển tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, Moscow nói gì?

VOV.VN - Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng việc chuyển tài sản của nhà tài phiệt Nga Konstantin Malofeyev cho Ukraine cho thấy tiền của các doanh nhân nước ngoài tại Mỹ có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào.

Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moscow có thể là mục tiêu tấn công
Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moscow có thể là mục tiêu tấn công

VOV.VN - Kiev sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhà lập pháp Ukraine cho biết.

Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moscow có thể là mục tiêu tấn công

Nghị sỹ Ukraine tuyên bố Moscow có thể là mục tiêu tấn công

VOV.VN - Kiev sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, nhà lập pháp Ukraine cho biết.