Lo sợ bão Hagupit, hơn 616.000 người Philippines đã đi sơ tán

VOV.VN - Hơn 616.000 người Philippines đã sơ tán để tránh bão Hagupit, được coi “Haiyan thứ 2” tại nước này.

Theo Reuters, việc sơ tán của người dân diễn ra trong bối cảnh bão Hagupit được cho là sẽ tiến vào trung tâm của các tỉnh tại Philippines hiện vẫn đang “oằn mình” gánh chịu những tổn thất nghiêm trọng do siêu bão Haiyan gây ra hơn một năm trước. 

Theo trung tâm dự báo thời tiết PAGASA, đến sáng 6/12 bão Hagupit đang tiến gần đến bờ biển phía Đông của Philippines và tâm bão nằm cách Borongan, ở tỉnh Đông Samar khoảng 230km về phía Đông Bắc.

Người dân Phillipiesn sơ tán tại một trung tâm cứu hộ của nước này (Ảnh Reuters)

Dù cơn bão đã suy yếu và không còn được coi là siêu bão nữa, nhưng bão Hagupit được cho là vẫn có thể gây tổn hại nghiêm trọng bới bão có thể kéo theo mưa lớn kéo dài và khiến nước biển dâng cao đến 4,5 m.

Với sức gió lên đến 195km/h, giật trên 215km/h vùng gần tâm bão, bão Hagupit đang di chuyển với tốc độ khoảng 10km/h và sẽ đổ bộ vào phía Đông hoặc phía Bắc tỉnh Samar vào ngày 6/12.

Hơn 616.000 người dân Philippines tại các vùng trũng và các vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất đã sơ tán đến các trường học, trung tâm y tế, tòa nhà chính quyền và nhà thờ.

Ông Sofronio Dacillo, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống Thảm họa Philippines tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi người dân Philippines sơ tán một cách tự nguyện bởi thông tin dự báo cho thấy bão có thể gây dâng nước biển rất nhanh”.

Trong khi đó, người dân tại Đông Samar cho biết mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt và họ đã bị ngắn điện vào sáng 6/12.

Văn phòng về Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sỹ cho biết khoảng 200.000 ở tỉnh Cebu cũng đã đi sơ tán.

Người phát ngôn của Văn phòng này, ông Denis McClean, cho biết: “Bão Hagupit đã gây ra một đợt sơ tán lớn nhất trong thời bình mà chúng tôi từng chứng kiến”.

Hai hãng hàng không của Philippines là Philippine Airlines và Cebu Pacific cũng đã phải hủy hàng trăm chuyến bay đến các khu vực miền Trung và miền Nam nước này.

Trong khi đó, miền Đông đảo Samur và Leyte, vốn hứng chịu nặng nề nhất cơn bão Haiyan một năm trước có thể sẽ lại phải hứng chịu những đợt gió mạnh và sóng to của bảo Hagupit.

“Tôi rất lo lắng và sợ hãi”, bà Teresita Aban, 58 tuổi, nói: “Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng chúng tôi vẫn rất sợ. Chúng tôi chưa kịp sửa xong nhà mà một cơn bão lớn khác lại ập đến”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit
Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

Hàng ngàn người Philippines mắc kẹt tại bến cảng vì siêu bão Hagupit

VOV.VN - Hơn 2.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại các bến cảng ở Manila, miền trung Philippines và đảo Mindanao ở phía Nam nước này.

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan
Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

VOV.VN - Theo công bố, 5.598 người chết, 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích.

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

Philippines công bố số liệu mới nhất về thiệt hại bão Haiyan

VOV.VN - Theo công bố, 5.598 người chết, 26.136 người bị thương và 1.759 hiện còn mất tích.

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan
Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Một năm sau khi khắc phục hậu quả nặng nề của trận siêu bão, người dân Tacloban khẳng định rằng họ chỉ có con đường duy nhất là tiến lên phía trước.  

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

Người dân Tacloban, Philippines vượt qua mất mát sau siêu bão Haiyan

VOV.VN - Một năm sau khi khắc phục hậu quả nặng nề của trận siêu bão, người dân Tacloban khẳng định rằng họ chỉ có con đường duy nhất là tiến lên phía trước.  

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit
Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục mạnh lên trở thành cơn bão số 5 với sức gió mạnh nhất đạt 300km/giờ.

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

Philippines gồng mình đối phó siêu bão Hagupit

VOV.VN - Theo dự báo, bão Hagupit sẽ tiếp tục mạnh lên trở thành cơn bão số 5 với sức gió mạnh nhất đạt 300km/giờ.

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit
Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines.

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

Philippines chuẩn bị đối phó với siêu bão Hagupit

VOV.VN - Dự kiến đến sáng 6/12, siêu bão này cách Philippines 230 km; đến sáng 7/12 siêu bão đổ vào đất liền và đến ngày 9/12 mới ra khỏi Philippines.

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit
Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

VOV.VN - Chính quyền khu vực miền Trung Philippines ngày 4/12 sơ tán hàng chục nghìn người khỏi các ngôi làng bờ biển và khu vực dễ xảy ra lở đất.

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

Philippines cố gắng giảm thiệt hại do bão Hagupit

VOV.VN - Chính quyền khu vực miền Trung Philippines ngày 4/12 sơ tán hàng chục nghìn người khỏi các ngôi làng bờ biển và khu vực dễ xảy ra lở đất.