Lở tuyết ở Pháp làm 6 người chết

Trận lở tuyết  làm  6 người chết, 8 người bị thương và ít nhất 2 người khác mất tích.  

Trận lở tuyết xảy ra vào lúc 5h sáng 12/7, (giờ Pháp) ở sườn núi Mont-Maudit thuộc dãy núi Mont-Blanc nổi tiếng của Pháp, đã gây ra nhiều thiệt hại.

Trực thăng cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: AFP)
Theo thống kê ban đầu của nhà chức trách địa phương, trận lở tuyết đã gây thiệt hại lớn về người, với 6 người chết, 8 người bị thương và ít nhất 2 người khác mất tích.

Ngay sau khi xảy ra lở tuyết, lực lượng cứu hộ của vùng Chamonix và các phương tiện cứu hộ như: máy bay trực thăng, xe cứu hộ và chó nghiệp vụ… đã được huy động tối đa để đưa các nạn nhân tới các bệnh viện địa phương và tìm kiếm những người mất tích. Đồng thời, nhà chức trách cũng đưa ra thông báo khẩn cấp cảnh báo lở tuyết ở khu vực này.

Lực lượng cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân (ảnh: Radio France)
Đỉnh Mont-Maudit có độ cao 4.345 m, là một trong những đường để chinh phục đỉnh Mont-Blanc nổi tiếng của Pháp. Cùng với các đỉnh Mont-Blanc du Tacul và Mont-Blanc, đỉnh Mont-Maudit là một trong ba đỉnh lớn của dãy núi Mont-Blanc. Do vậy, đây thường xuyên là nơi thu hút nhiều nhà leo núi mùa hè muốn chinh phục đỉnh núi cao nhất của nước Pháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên