Lở tuyết trên đỉnh Himalaya- 3 nhà leo núi Nhật Bản thiệt mạng

Hiệp hội các nhà leo núi Trung Quốc có trụ sở tại Lhasa, Tây Tạng đã thông báo với Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh về sự kiện này vào ngày 1/10 vừa qua.

Họ cho biết 3 thành viên của nhóm leo núi người Nhật Bản đang cố trèo lên đỉnh Kulakangri (thuộc dãy Himalaya) cao 7.538 m thì bị mắc kẹt trong đống tuyết lở ở độ cao khoảng 6.000 m. Thi thể của họ được các thành viên trong đoàn leo núi phát hiện và chuyển tới trại cứu nạn ở độ cao 5.900 m vào hôm qua và sẽ được đưa xuống chân núi vào hôm nay (3/10).

Nhóm leo núi này đã đến khu vực Tây Tạng vào ngày 15/9 và bắt đầu hành trình leo núi của mình 5 ngày sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên