Lốc xoáy càn quét thành phố ở Trung Quốc: 6 người thiệt mạng

VOV.VN - Chỉ trong 15 phút, cơn lốc đi qua thành phố Khai Nguyên đã phá hủy nhiều ngôi nhà, lật đổ nhiều cây cối và nhà máy.

Theo báo cáo của cảnh sát: Có ít nhất 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương sau trận lốc xoáy càn quét thành phố phía Tây Nam Trung Quốc ngày 4/7 vừa qua.

Tân Hoa Xã cho biết: trận lốc điên cuồng bắt nguồn ở quận Jingouzi, thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh lúc 17h cùng ngày, đạt vận tốc 23m/s trước khi suy yếu sau 15 phút càn quét.

Trận lốc xoáy “xới tung” thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh vào thứ Tư (4/7). Ảnh: Tân Hoa Xã

Một video của Beijing News cho thấy cơn lốc rất mạnh càn quét cả thành phố, phá hủy nhà cửa, lật đổ nhiều cây cối và phá hủy nhiều nhà máy thuộc khu phát triển kinh tế.

Người dân nói với Beijing News rằng cô chứng kiến ít nhất 1 chiếc xe bị cuốn lên khỏi mặt đất và các tòa nhà đều bị trận lốc xoáy phá hủy.

Những thiệt hại do trận lốc kinh hoàng ngày 4/7. Ảnh: Weibo

Một học sinh trung học sợ hãi kể lại: “Đèn điện đều mất hết ở những nơi cơn lốc đi qua. Chỉ khoảng 2-3 phút sau thì sấm chớp nổi lên”.

Thành phố Kaiyuan đã thông báo tình trạng khẩn cấp và huy động khoảng 800 sĩ quan, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến địa bàn./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa bão dữ dội ở Ấn Độ làm 21 người chết
Mưa bão dữ dội ở Ấn Độ làm 21 người chết

VOV.VN - Ít nhất 21 người chết và khoảng một chục người khác bị thương khi bão tấn công hai bang Bihar và Andhra Pradesh của Ấn Độ.

Mưa bão dữ dội ở Ấn Độ làm 21 người chết

Mưa bão dữ dội ở Ấn Độ làm 21 người chết

VOV.VN - Ít nhất 21 người chết và khoảng một chục người khác bị thương khi bão tấn công hai bang Bihar và Andhra Pradesh của Ấn Độ.

Trung Quốc ra cảnh báo màu xanh về bão số 4
Trung Quốc ra cảnh báo màu xanh về bão số 4

VOV.VN - Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 2/7 đã ra cảnh báo màu xanh về cơn bão đầu tiên trong năm nay.

Trung Quốc ra cảnh báo màu xanh về bão số 4

Trung Quốc ra cảnh báo màu xanh về bão số 4

VOV.VN - Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc ngày 2/7 đã ra cảnh báo màu xanh về cơn bão đầu tiên trong năm nay.

Mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba
Mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 người khác mất tích khi mưa lớn và lũ lụt tấn công các tỉnh miền trung và miền Tây nước này.

Mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba

Mưa bão gây thiệt hại nghiêm trọng tại Cuba

VOV.VN - Ít nhất 7 người thiệt mạng, 2 người khác mất tích khi mưa lớn và lũ lụt tấn công các tỉnh miền trung và miền Tây nước này.

Trung Quốc: 9.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay do mưa bão
Trung Quốc: 9.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay do mưa bão

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại một sân bay ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc do thời tiết xấu.

Trung Quốc: 9.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay do mưa bão

Trung Quốc: 9.000 hành khách mắc kẹt tại sân bay do mưa bão

VOV.VN - Hôm nay (5/9), hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt tại một sân bay ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc do thời tiết xấu.

Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông nhiều nơi ở Sydney (Australia)
Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông nhiều nơi ở Sydney (Australia)

VOV.VN - Bão kéo theo cơn mưa lớn vào sáng 28/11 tại Sydney gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông nhiều nơi ở Sydney (Australia)

Mưa bão gây lụt, ngưng trệ giao thông nhiều nơi ở Sydney (Australia)

VOV.VN - Bão kéo theo cơn mưa lớn vào sáng 28/11 tại Sydney gây ra tình trạng ngập lụt ở nhiều nơi, ảnh hưởng cuộc sống của người dân.

Hơn 3.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa bão gây ngập lụt
Hơn 3.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa bão gây ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn tại tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến của Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần đã khiến hơn 3.000 người phải sơ tán.

Hơn 3.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa bão gây ngập lụt

Hơn 3.000 người Trung Quốc sơ tán vì mưa bão gây ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn tại tỉnh Giang Tây và Phúc Kiến của Trung Quốc trong 2 ngày cuối tuần đã khiến hơn 3.000 người phải sơ tán.