Lời khai của nghi phạm bắn chết Tổng thống Haiti tiết lộ mục đích vụ tấn công

VOV.VN - Mục đích ban đầu của nhóm tấn công là bắt giữ chứ không phải giết chết Tổng thống Haiti, hai nghi phạm người Mỹ gốc Haiti cho biết sau khị bị bắt.

Các nhà chức trách Haiti ngày 8/7 đã tăng cường chiến dịch tìm kiếm những kẻ đứng sau vụ ám sát Tổng thống nước này là Jovenel Moïse, đồng thời cho biết họ đã bắt giữ một vài nghi phạm, trong đó có 2 công dân Mỹ.

Hai công dân Mỹ gốc Haiti được xác định là James Solages, 35 tuổi và Joseph Vincent, 55 tuổi. Ít nhất 3 nghi phạm đã bị tiêu diệt, trong khi 17 nghi phạm bị bắt giữ và 8 người khác vẫn đang chạy trốn. Ngoài những người Mỹ gốc Haiti, nhà chức trách cho biết tất cả các đối tượng tình nghi khác đều là những người có quốc tịch Colombia.

Tối 8/7, các nhà chức trách không cung cấp bằng chứng về sự liên quan của các nghi phạm trong vụ ám sát, cũng như để ngỏ những câu hỏi về việc ai là người tiến hành vụ tấn công và động cơ phía sau là gì. Kịch bản bí ẩn đằng sau vụ ám sát Tổng thống Haiti dường như vượt ngoài biên giới nước này, các quan chức Colombia cho hay chiều 8/7 khi một vài nghi phạm là các cựu thành viên trong quân đội Colombia.

Tờ Le Nouvelliste của Haiti dẫn lời các thẩm phán thẩm vấn 2 nghi phạm Solages và Vincent cho biết những người đàn ông này tự nhận là phiên dịch viên cho nhóm tấn công. Solages cho biết anh ta đã "tìm thấy công việc này trên internet".

"Họ nói rằng họ là phiên dịch viên. Nhiệm vụ ban đầu là bắt giữ Tổng thống Jovenel Moïse chứ không phải giết ông ấy", thẩm phán Clément Noël cho hay.

Solages cho biết đã ở Haiti khoảng 1 tháng và sống không xa dinh thự của Tổng thống. Joseph thì khai đã sống ở Haiti khoảng 6 tháng. Theo lời khai của Solages, nhóm thực hiện vụ tấn công đã ở Haiti khoảng 3 tháng và một số kẻ trong số chúng đã vào nước này qua Cộng hòa Dominica.

Các nhà chức trách vẫn đang truy tìm những kẻ liên quan và khai thác thêm thông tin chi tiết liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Haiti. Họ cho rằng cuộc tấn công này có thể do một nhóm biệt kích tiến hành.

Solages từng là giám đốc điều hành Công ty Bảo trì và Sửa chữa EJS, được thành lập năm 2019. Người này cũng thành lập một tổ chức phi lợi nhuận vào tháng 3 năm đó, tập trung vào những nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Haiti.

Tổ chức phi lợi nhuận FWA SA A Jacmel Avan này có trụ sở tại một ngôi nhà ở Tamarac, Florida với doanh thu là 11.388 USD năm 2019. Dòng tiểu sử trên trang web của tổ chức này miêu tả Solages là "một kỹ sư xây dựng chuyên về phát triển cơ sở hạ tầng", và từng là trưởng nhóm vệ sĩ cho Đại sứ quán Canada tại Haiti. Đại sứ quán Canada tại Haiti hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise
Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles ngày 8/7 cho biết, 28 kẻ tấn công, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise.

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

Cảnh sát Haiti bắt 15 người Colombia, 2 người Mỹ sau vụ ám sát Tổng thống Moise

VOV.VN - Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát quốc gia Haiti Leon Charles ngày 8/7 cho biết, 28 kẻ tấn công, trong đó có 26 người Colombia và 2 người Mỹ đã thực hiện vụ ám sát Tổng thống Moise.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Haiti
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Haiti

VOV.VN -Ngày 8/7 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Haiti.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Haiti

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Haiti

VOV.VN -Ngày 8/7 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp về tình hình Haiti.

Haiti nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới
Haiti nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN - Ngay sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, Chính phủ lâm thời Haiiti đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ điều tra. Lo ngại tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, quốc gia láng giềng Cộng hòa Dominica đã quyết định đóng cửa biên giới.

Haiti nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

Haiti nguy cơ rơi vào vòng xoáy bạo lực mới

VOV.VN - Ngay sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, Chính phủ lâm thời Haiiti đã ban bố tình trạng thiết quân luật trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi quốc tế hỗ trợ điều tra. Lo ngại tình hình có thể xấu đi nhanh chóng, quốc gia láng giềng Cộng hòa Dominica đã quyết định đóng cửa biên giới.