Cải tạo, sửa chữa Tháp Trầm Hương tại Khánh Hòa: Không làm nơi kinh doanh

VOV.VN - Người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đây là nơi trang nghiêm, chỉ cho phép giới thiệu sản phẩm địa phương chứ không phải là nơi để kinh doanh.

Công trình Tháp Trầm Hương bên bờ biển thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang được rào chắn để sữa chữa, nâng cấp. Đây là một công trình nằm tại vị trí đặc biệt, được xem là biểu tượng của thành phố Nha Trang nên nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Khoảng 10 ngày nay, xung quanh Tháp Trầm Hương được rào chắn, bên trong các thiết bị cơ giới đang thi công bóc, đào phần nền để cải tạo mặt bằng, hàng chục công nhân tập trung sửa chữa phần ngoài của Tháp. Trước đó, năm 2021 đã có ý kiến đề xuất cho thực hiện cải tạo tại tháp Trầm Hương thành nơi giới thiệu quảng cáo về yến sào, trầm hương bên cạnh không gian giới thiệu truyền thống cách mạng của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến không đồng tình, cho rằng, khu vực gần đó đã có các nơi để tổ chức các hoạt động quảng cáo sản phẩm địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án sửa chữa, nâng cấp công trình tháp Trầm Hương đã được UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện bằng nguồn kinh phí do Công ty Yến sào Khánh Hòa tài trợ.

“Tỉnh giao cho Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa đầu tư sửa chữa. Nguồn là do công ty hỗ trợ theo yêu cầu thiết kế của tỉnh. Không có đấu thầu gì vì công ty là công ty của Nhà nước, nguồn của doanh nghiệp Nhà nước, không cho công ty cổ phần, không cho tư nhân tham gia” - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói.

Được biết, sau năm 1975, tỉnh Phú Khánh lúc đó đã xây dựng tượng đài liệt sĩ của tỉnh bên bờ biển thành phố Nha Trang. Công trình, địa điểm này gắn liền với Quảng trường 2/4 sát bên cạnh. Đây là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của tỉnh Khánh Hòa. Đến cuối năm 2004, tỉnh Khánh Hòa đã phá dỡ đài liệt sĩ, đầu tư xây dựng "công trình nghệ thuật, biểu tượng Hoa Biển" với kinh phí hơn 10 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Sau đó, công trình này bị đội vốn, tỉnh Khánh Hòa huy động xã hội hóa, đồng thời, điều chỉnh thiết kế, sửa chữa công trình Hoa Biển đang xây dựng dang dở. Đến cuối năm 2009, công trình xây dựng hoàn thành và mang tên Tháp Trầm Hương. Tầng 4 tháp Trầm Hương là nơi thờ cúng, dựng các bia ghi tên hơn 12 ngàn liệt sĩ quê hương tỉnh Khánh Hòa. Các tầng phía dưới được dành để quảng bá các sản phẩm yến sào, mỹ nghệ.

Thời gian đầu, công trình Tháp Trầm Hương giao cho Công ty Du lịch Khánh Hòa quản lý. Sau đó, việc quản lý được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án cải tạo đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thống nhất, không thay đổi kết cấu, chỉ sửa chữa bên ngoài và nâng cấp bên trong. Đây là nơi trang nghiêm, chỉ cho phép giới thiệu sản phẩm địa phương chứ không phải là nơi để kinh doanh.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết việc cải tạo công trình này hoàn thành trước Tết Nguyên đán Quý Mão.

“Tháp Trầm Hương được xây dựng khá lâu rồi, việc xuống cấp là có. Giữ nguyên kết cấu, làm lại mặt ngoài, khuôn viên xung quanh để tạo thành một điểm nhấn đặc sắc của Nha Trang - Khánh Hòa khi du khách tới. Đây là điểm đến văn hóa về tâm linh, ở đây rất linh thiêng cần phải làm đẹp và trang nghiêm nơi này. Văn phòng cũng sẽ tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công để làm đúng theo phương án đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt” - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quạt trầm hương Khánh Hòa được chọn làm quà tặng đại biểu dự APEC
Quạt trầm hương Khánh Hòa được chọn làm quà tặng đại biểu dự APEC

VOV.VN - Những chiếc quạt bằng trầm hương có chiều dài khoảng 22 cm được trang trí họa tiết rồng sẽ làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia dự APEC.

Quạt trầm hương Khánh Hòa được chọn làm quà tặng đại biểu dự APEC

Quạt trầm hương Khánh Hòa được chọn làm quà tặng đại biểu dự APEC

VOV.VN - Những chiếc quạt bằng trầm hương có chiều dài khoảng 22 cm được trang trí họa tiết rồng sẽ làm quà tặng các nguyên thủ quốc gia dự APEC.