Lớp học cho người cao tuổi trở thành xu hướng ở Trung Quốc

VOV.VN - Tốc độ già hoá dân số của Trung Quốc đang thúc đẩy một thị trường đầy tiềm năng và phát triển nhanh chóng của các công ty chuyên cung cấp các lớp học và hoạt động giải trí cho tầng lớp trung lưu cao tuổi như yoga, chơi nhạc và chụp ảnh.

Tốc độ già hoá dân số của Trung Quốc đang thúc đẩy một thị trường đầy tiềm năng và phát triển nhanh chóng của các công ty chuyên cung cấp các lớp học và hoạt động giải trí cho tầng lớp trung lưu cao tuổi như yoga, chơi nhạc và chụp ảnh.

Tiềm năng tăng trưởng của ngành này tương phản với sự suy giảm trong hoạt động gia sư, dạy thêm sau lệnh cấm của Chính phủ Trung Quốc vào năm 2021, nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh thấp kỷ lục bằng cách giảm chi phí giáo dục.

Ông Qiu Peilin, người đứng đầu Mama Sunset - một doanh nghiệp đào tạo các kỹ năng cho người cao tuổi, đã mở 5 trung tâm tại Thủ đô Bắc Kinh từ tháng 4/2023 cho biết, các ngành giáo dục đang dần chuyển đổi sang “nền kinh tế tóc bạc”.

Theo ước tính, trong thập kỷ tới sẽ có gần 300 triệu người Trung Quốc bước sang độ tuổi nghỉ hưu - con số tương đương với gần như toàn bộ dân số Mỹ. Trong khi cuộc khủng hoảng dân số tại Trung Quốc đang đe dọa tới nền tảng kinh tế, các nguồn tài chính của Chính phủ và những nỗ lực xóa đói giảm nghèo, thì nhiều nhà đầu tư lại xem tỉ lệ người già ngày càng tăng như một ván cược “chắc kèo”.

Mama Sunset đã mở 20 lớp học khác nhau cho hàng nghìn người Trung Quốc từ 50 tuổi trở lên, và đang đàm phán với các nhà đầu tư trong nước để mở rộng tới 200 trung tâm nhượng quyền trên toàn quốc trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, Quantasing - nhà cung cấp dịch vụ học trực tuyến lớn nhất cho người cao tuổi ở Trung Quốc, đang có kế hoạch sẽ thuê thêm các gia sư thái cực quyền và y học cổ truyền để bổ sung cho các lớp học hiện có, từ việc rèn luyện trí nhớ cho đến chỉnh sửa video.

Doanh thu của Quantasing tăng 24,7% so với quý 4 năm ngoái lên 980,5 triệu nhân dân tệ (136,2 triệu USD), trong khi số lượng người đăng ký học tăng 44,6% so với cùng kỳ.

“Đây quả thực là một nền công nghiệp đang phát triển”, CEO của công ty Matt Peng cho biết.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang tạo điều kiện ưu đãi thuế và hỗ trợ tài chính cho các sản phẩm và dịch vụ cho người cao tuổi. Thủ tướng Lý Cường hồi tháng 3 đã cam kết về những nỗ lực hơn nữa để phát triển “nền kinh tế tóc bạc”.

Một số nhà phân tích cho rằng, làn sóng đầu tư vào các ngành dành cho người cao tuổi có thể sẽ phát triển hơn nữa nếu Trung Quốc không thể thực hiện bước nhảy vọt mà các xã hội già hoá khác ưu tiên thực hiện - thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.

Cũng theo các nhà phân tích, lương hưu thấp và sự bất an liên quan đến các nhu cầu cơ bản bao gồm chăm sóc sức khỏe trong một xã hội nhiều người già đang sống phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính từ con cái cũng sẽ là những nhân tố giới hạn tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 bộ phận trên cơ thể càng sạch sau 45 tuổi thì tuổi thọ càng cao
4 bộ phận trên cơ thể càng sạch sau 45 tuổi thì tuổi thọ càng cao

VOV.VN - Sau 45 tuổi, cơ thể bạn nhiều thay đổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên, vì vậy cần giữ cho 4 bộ phận trong cơ thể càng sạch sẽ thì tuổi thọ càng cao.

4 bộ phận trên cơ thể càng sạch sau 45 tuổi thì tuổi thọ càng cao

4 bộ phận trên cơ thể càng sạch sau 45 tuổi thì tuổi thọ càng cao

VOV.VN - Sau 45 tuổi, cơ thể bạn nhiều thay đổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn trung niên, vì vậy cần giữ cho 4 bộ phận trong cơ thể càng sạch sẽ thì tuổi thọ càng cao.

Vì sao người cao tuổi dễ nhiễm bệnh đường hô hấp khi giao mùa?
Vì sao người cao tuổi dễ nhiễm bệnh đường hô hấp khi giao mùa?

VOV.VN - Căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi trong giai đoạn cuối xuân sang hạ là viêm nhiễm đường hô hấp. Người nhà nên để ý nhịp ăn, uống, ngủ, nghỉ và vận động của người già để phát hiện phát hiện sớm biểu hiện của bệnh, tránh biến chứng nặng.

Vì sao người cao tuổi dễ nhiễm bệnh đường hô hấp khi giao mùa?

Vì sao người cao tuổi dễ nhiễm bệnh đường hô hấp khi giao mùa?

VOV.VN - Căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi trong giai đoạn cuối xuân sang hạ là viêm nhiễm đường hô hấp. Người nhà nên để ý nhịp ăn, uống, ngủ, nghỉ và vận động của người già để phát hiện phát hiện sớm biểu hiện của bệnh, tránh biến chứng nặng.

Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến vợ khó lòng đáp ứng
Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến vợ khó lòng đáp ứng

VOV.VN - Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến người vợ khó lòng đáp ứng. Chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến vợ khó lòng đáp ứng

Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến vợ khó lòng đáp ứng

VOV.VN - Cụ ông 82 tuổi vẫn có ham muốn tình dục cao, khiến người vợ khó lòng đáp ứng. Chuyên gia Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng bệnh
Người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng bệnh

VOV.VN - Nếu được tiêm vaccine đầy đủ, người cao tuổi sẽ có thêm sức đề kháng, tránh tình trạng đồng nhiễm nhiều bệnh

Người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng bệnh

Người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng bệnh

VOV.VN - Nếu được tiêm vaccine đầy đủ, người cao tuổi sẽ có thêm sức đề kháng, tránh tình trạng đồng nhiễm nhiều bệnh