Lũ lụt nghiêm trọng tại Indonesia, một tỉnh trong tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua đã nhấn chìm nhiều làng mạc và khiến hàng chục nghìn người dân chịu ảnh hưởng nặng nề ở tỉnh Trung Kalimantan (Indonesia).

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, những trận mưa không ngớt từ đầu tháng 9 đã làm tràn bờ hai con sông lớn, nhấn chìm hơn 15.400 ngôi nhà, trong đó có 78 trường học, 36 cơ sở y tế tại 13 khu vực thuộc tỉnh Trung Kalimantan của Indonesia. Nhiều tuyến đường lớn ngập sâu từ 30 cm đến 1 mét khiến giao thông bị chia cắt. Lũ lụt diện rộng ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của hơn 25.000 người dân.

Ngày 8/9, chính quyền tỉnh Trung Kalimantan đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp với thiên tai trong vòng 15 ngày tới. Quân đội và cảnh sát Indonesia được điều động để cùng chính quyền tỉnh Trung Kalimantan thiết lập các điểm sơ tán dân, phân phối đồ thiết yếu như lương thực, nước sạch, chăn màn, thuốc men cho những người mất nhà cửa.

Nhiều nhân viên y tế cũng đang gấp rút tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ lũ lụt. Tuy nhiên, các tuyến đường chính và cầu bị đóng lại do mưa lũ khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chưa có báo cáo về số người thương vong do mưa lũ.

Bà Erma Yulihastin, thành viên đơn vị phân tích thiên tai thuộc Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Indonesia, cho biết sự hình thành của các trung tâm đối lưu là nguyên nhân gây ra lượng mưa cực đoan tại nhiều khu vực trên đảo Kalimantan.

Trước đó, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã cảnh báo Indonesia có thể gặp nhiều thiên tai hơn trong những tháng tới, đặc biệt là hứng chịu lượng mưa lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Australia tổ chức đối thoại 2+2, ký kết các thỏa thuận mới
Indonesia và Australia tổ chức đối thoại 2+2, ký kết các thỏa thuận mới

VOV.VN - Ngày 9/9, tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Indonesia - Australia lần thứ 7 nhằm tăng cường hợp tác song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.

Indonesia và Australia tổ chức đối thoại 2+2, ký kết các thỏa thuận mới

Indonesia và Australia tổ chức đối thoại 2+2, ký kết các thỏa thuận mới

VOV.VN - Ngày 9/9, tại thủ đô Jakarta của Indonesia diễn ra Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Indonesia - Australia lần thứ 7 nhằm tăng cường hợp tác song phương và thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia
Bộ trưởng Quốc phòng Australia có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Peter Dutton đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia, Prabowo Subianto.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Peter Dutton đã có cuộc gặp song phương với người đồng cấp Indonesia, Prabowo Subianto.

Indonesia thí điểm mở cửa hạn chế các điểm tham quan du lịch
Indonesia thí điểm mở cửa hạn chế các điểm tham quan du lịch

VOV.VN - Sau hơn một năm phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, chính phủ Indonesia đã cho phép thí điểm mở cửa trở lại một số điểm tham quan du lịch ở những nơi mà dịch Covid-19 có xu hướng giảm.

Indonesia thí điểm mở cửa hạn chế các điểm tham quan du lịch

Indonesia thí điểm mở cửa hạn chế các điểm tham quan du lịch

VOV.VN - Sau hơn một năm phải đóng cửa vì dịch bệnh Covid-19, chính phủ Indonesia đã cho phép thí điểm mở cửa trở lại một số điểm tham quan du lịch ở những nơi mà dịch Covid-19 có xu hướng giảm.