Lũ lụt tại Ấn Độ, hơn 100.000 người mất nhà cửa

Mưa lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, làm ngập lụt nghiêm trọng nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông.

Ngày 12/9, nhà chức trách Ấn Độ cho biết, ít nhất 18 người đã thiệt mạng, hơn 100.000 người mất nhà cửa sau hơn 1 tuần qua do mưa lớn gây lũ lụt ở bang Orissa, phía đông của Ấn Độ.

Mưa lũ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân tại 2.600 làng trong 19 quận huyện tại bang Orissa.

Một quan chức trong lực lượng cứu hộ đặc biệt của Ấn Độ cho biết, chính quyền địa phương đã phải sơ tán ít nhất 61.000 người đến nơi an toàn.

Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ấn Độ (Ảnh: AP)

Tàu hải quân và máy bay trực thăng cùng 1.400 tàu thuyền phục vụ đã được huy động trong việc cứu hộ và phân phát lương thực và nước uống đến vùng lũ.

Tháng 9 là thời điểm thường xuyên xảy ra nhiều trận mưa, lũ lớn tại Ấn Độ. Các trận mưa, lũ lụt như vậy đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, gây thiệt hại lớn cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên