Lực lượng đối lập Venezuela bác bỏ đối thoại với Chính phủ

VOV.VN - Đồng thời, lực lượng đối lập cũng cho rằng Chính phủ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng hiện nay.  

Lực lượng đối lập Venezuela ngày 26/2 từ chối tham gia các cuộc đối thoại với Chính phủ. Trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro kêu gọi tổ chức một hội nghị hòa bình quốc gia, nhằm chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực làm 14 người thiệt mạng trong 3 tuần qua.

Trong một bức thư gửi tới Phó Tổng thống Venezuela, Jorge Arreaza, Liên minh đối lập cho rằng lãnh đạo của lực lượng đối lập Henrique Capriles sẽ không tham dự các cuộc đối thoại và Chính phủ phải chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng hiện nay.  

Biểu tình bùng phát thành bạo lực ở Ukraine (Ảnh: Getty Images)

Trước tình hình căng thẳng tại Venezuela, Tổng thư kí Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Giáo hoàng Francis kêu gọi chấm dứt bạo lực và đối thoại hòa giải tại quốc gia này. Tổng thư kí Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng các bên cần phải thể hiện tiếng nói của mình một cách hòa bình và phù hợp với luật.

Trong khi đó, Giáo hoàng Francis bày tỏ hi vọng bạo lực và thù địch sẽ sớm chấm dứt. Người dân Venezuela cần phải hành động để tăng cường hòa giải quốc gia thông qua đối thoại chân thành và nhượng bộ lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Tổng thống Maduro cũng cáo buộc Tổng thống Obama vẫn tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc
Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

VOV.VN -Theo ông Maduro, các cuộc biểu tình chống chính phủ là một phần trong âm mưu "đảo chính" của lực lượng đối lập.

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

Tổng thống Venezuela kêu gọi đối thoại dân tộc

VOV.VN -Theo ông Maduro, các cuộc biểu tình chống chính phủ là một phần trong âm mưu "đảo chính" của lực lượng đối lập.

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực
Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

Biểu tình ở Venezuela tiếp tục leo thang thành bạo lực

VOV.VN -Tổng thống Venezuela cho rằng, các cuộc biểu tình đang diễn ra chỉ là một cái cớ trong âm mưu đảo chính.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela
Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Venezuela

VOV.VN -Kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh biểu tình bùng phát tại Venezuela từ đầu tháng 2, đã làm ít nhất 13 người thiệt mạng.

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình
Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

Chính phủ Venezuela gặp phe đối lập để xoa dịu tình hình

VOV.VN - Chính quyền của ông Maduro vẫn cam kết trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa
Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

Mỹ trục xuất 3 nhà ngoại giao Venezuela để trả đũa

VOV.VN -Các nhà ngoại giao của Venezuela bị trục xuất có 48 tiếng để rời khỏi Mỹ.

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình
Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

VOV.VN - Cuối tuần qua nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thủ đô.

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

Venezuela xử lý khủng hoảng do biểu tình

VOV.VN - Cuối tuần qua nhiều “chiến lũy” bằng thùng rác, bàn ghế, lốp xe tiếp tục được dựng tại thủ đô.