Lực lượng người Kurd tại Iraq giành lại thành phố Tikrit từ IS

VOV.VN - Ngày 9/10, lực lượng người Kurd tại thành phố Tikrit với sự hỗ trợ của các tay súng Hồi giáo dòng Shiite đã tấn công các tay súng IS.

Theo một chỉ huy người Kurd, các tay súng Í đã buộc phải rút khỏi thành phố này, bỏ lại nhiều vũ khí đạn dược cùng xe cộ.

Ông Omar Saleh-Chỉ huy Lữ Đoàn 1 thuộc lực lượng phản ứng nhanh của người Kurd cho biết: “Chúng tôi đã phát động một cuộc tấn công và đã hoàn toàn kiểm soát khu vực. Những kẻ khủng bố đã bỏ chạy và để lại 2 xe ô tô. Chúng tôi tìm thấy nhiều đạn dược và vũ khí trong xe. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ xe ô tô mà chúng bỏ lại để chắc chắn rằng xe không bị gài bom”.

Một chiến binh người Kurd đang chiến đấu với IS (Ảnh Reuters)

Trước khi rút chạy, các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo đã đánh sập cây cầu, nối giữa thị trấn Tuz Khurmato tới thành phố Tikrit-vốn trước đó thuộc quyền kiểm soát của các tay súng IS.

Trong khi đó, tại thị trấn biên giới chiến lược Kobani của Syria giáp Thổ Nhĩ Kỳ, phiến quân thuộc tổ chức IS đã tiếp tục lấn sâu và chiếm được hơn một phần ba thị trấn, bất chấp nỗ lực kháng cự của lực lượng dân quân người Kurd và những trận không kích tăng cường của Mỹ.

Phiến quân IS với trang bị vũ khí hiện đại hơn đã vây hãm thị trấn Kobani suốt 3 tuần qua, và đến ngày 9/10, các nhà quan sát cho biết, phiến quân IS đã đột nhập và kiểm soát được khu vực phía Đông Bắc và Đông Nam thị trấn, khiến những trận giao tranh nổ ra dữ dội ngay trên đường phố.

Trước đó, Mỹ đã thừa nhận rằng, gần như không thể làm gì để ngăn chặn các tay súng IS tấn công và chiếm dần thị trấn chiến lược này. Nhiều nhà quan sát lo sợ rằng sẽ có một cuộc thảm sát xảy ra nếu thị trấn với hơn 200.000 dân này rơi vào tay IS.

Nếu Kobani thất thủ, IS sẽ hoàn toàn kiểm soát vùng lãnh thổ giữa thủ phủ tự xưng của tổ chức này là Raqqa cùng với toàn bộ khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk
Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

Mỹ tấn công thành trì của tổ chức IS tại Syria bằng tên lửa Tomahawk

VOV.VN - Chiến dịch chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động trong lễ kỷ niệm 13 năm vụ 11/9 chính thức bắt đầu.

Ai Cập lên án vụ chặt đầu con tin người Anh của tổ chức IS
Ai Cập lên án vụ chặt đầu con tin người Anh của tổ chức IS

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập bày tỏ sự bất bình trước hành động “man rợ và khủng khiếp” của IS

Ai Cập lên án vụ chặt đầu con tin người Anh của tổ chức IS

Ai Cập lên án vụ chặt đầu con tin người Anh của tổ chức IS

VOV.VN - Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập bày tỏ sự bất bình trước hành động “man rợ và khủng khiếp” của IS

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria
Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

Mỹ chuẩn bị tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết đã phê duyệt kế hoạch không kích tổ chứcNhà nước Hồi giáo tại Syria.

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS
Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Khorasan gồm các thành viên al-Qaeda trên khắp thế giới và có thể đe dọa trực tiếp với Mỹ và châu Âu.

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

Mỹ tiết lộ thông tin về tổ chức khủng bố nguy hiểm hơn cả IS

VOV.VN - Tổ chức khủng bố Khorasan gồm các thành viên al-Qaeda trên khắp thế giới và có thể đe dọa trực tiếp với Mỹ và châu Âu.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria
Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.

 Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

Tổ chức IS thách thức Mỹ đưa quân sang tham chiến ở Iraq và Syria

VOV.VN - Nhóm IS chế giễu Mỹ và đồng minh, đồng thời dọa nếu tham chiến lính bộ Mỹ sẽ phải trở về trong những cỗ quan tài hoặc trên xe lăn.

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS
Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

VOV.VN -Theo MENA, mạng lưới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Ai Cập gồm 8 thành viên, trong đó 4 thành viên đang có mặt ở Syria

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

Ai Cập phát hiện mạng lưới tuyển mộ bí mật của tổ chức IS

VOV.VN -Theo MENA, mạng lưới tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Ai Cập gồm 8 thành viên, trong đó 4 thành viên đang có mặt ở Syria

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này
IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

IS tung video tù nhân người Anh sẽ tiết lộ “sự thật” về tổ chức này

VOV.VN - Một nhà báo Anh bị IS bắt nhưng vẫn trong trạng thái sức khỏe tốt đã xuất hiện trên mạng xã hội để nói tốt cho Nhà nước Hồi giáo cực đoan.

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria
Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

VOV.VN - Theo al- Nusra, chiến dịch không kích của Mỹ giờ đã trở thành một cuộc chiến chống lại toàn thể người dân Hồi giáo.

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Tổ chức al- Nusra thề trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào Syria

VOV.VN - Theo al- Nusra, chiến dịch không kích của Mỹ giờ đã trở thành một cuộc chiến chống lại toàn thể người dân Hồi giáo.