Lục quân Mỹ bắt đầu cho giải ngũ những binh sĩ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Lục quân Mỹ hôm qua (2/2) thông báo, các binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được cho giải ngũ ngay lập tức và cho rằng hành động này là rất quan trọng để duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Thông báo nêu rõ, Lệnh của Quân chủng Lục quân áp dụng đối với các binh sĩ Lục quân chính quy, lực lượng dự bị Lục quân tại ngũ và học viên các trường do Lục quân quản lý, trừ khi họ đã được chấp thuận hoặc đang chờ được miễn trừ.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Lục quân Christine Wormuth nói rằng, sự sẵn sàng của lực lượng Lục quân phụ thuộc vào những người lính được chuẩn bị để huấn luyện, triển khai, chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến của Mỹ. Những binh sĩ chưa được tiêm chủng sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Các quân chủng khác của quân đội Mỹ, trong đó có Không quân Mỹ, cũng bắt đầu sa thải những quân nhân không chịu tiêm vaccine ngừa Covid-19, vốn lần đầu tiên được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp từ tháng 12/2020.

Lệnh cho giải ngũ cho những binh sĩ không tiêm chủng được các quân chủng đưa ra, sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng 8 năm ngoái quy định bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả các thành viên phục vụ trong quân đội.

Đến nay, phần lớn các binh sĩ tại ngũ của Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19. Khoảng 80 quân nhân thuộc các quân chủng khác nhau đã chết vì Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư
Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

Bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị được tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 thứ tư

VOV.VN - Tây Virginia đã trở thành bang đầu tiên ở Mỹ đề nghị Chính phủ liên bang cho phép tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư, tức mũi tiêm nhắc lại thứ hai.

Trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ được khuyến nghị tiêm mũi vaccine bổ sung ngừa Covid-19
Trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ được khuyến nghị tiêm mũi vaccine bổ sung ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 05/01 đã thông qua khuyến nghị sử dụng mũi tiêm vaccine bổ sung ngừa Covid-19 cho trẻ em ở lứa tuổi từ 12-15. Như vậy, mọi trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ sẽ bắt đầu được tiêm bổ sung ngay trong tuần này.  

Trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ được khuyến nghị tiêm mũi vaccine bổ sung ngừa Covid-19

Trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ được khuyến nghị tiêm mũi vaccine bổ sung ngừa Covid-19

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ngày 05/01 đã thông qua khuyến nghị sử dụng mũi tiêm vaccine bổ sung ngừa Covid-19 cho trẻ em ở lứa tuổi từ 12-15. Như vậy, mọi trẻ em từ 12-17 tuổi ở Mỹ sẽ bắt đầu được tiêm bổ sung ngay trong tuần này.  

Tòa án Tối cao Mỹ chặn chính sách tiêm vaccine bắt buộc của ông Biden
Tòa án Tối cao Mỹ chặn chính sách tiêm vaccine bắt buộc của ông Biden

VOV.VN - Với 6 phiếu chống và 3 phiếu thuận, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 13/1 đã ngăn chặn chính sách của Tổng thống Joe Biden yêu cầu tiêm vaccine và xét nghiệm bắt buộc đối với các doanh nghiệp lớn.

Tòa án Tối cao Mỹ chặn chính sách tiêm vaccine bắt buộc của ông Biden

Tòa án Tối cao Mỹ chặn chính sách tiêm vaccine bắt buộc của ông Biden

VOV.VN - Với 6 phiếu chống và 3 phiếu thuận, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 13/1 đã ngăn chặn chính sách của Tổng thống Joe Biden yêu cầu tiêm vaccine và xét nghiệm bắt buộc đối với các doanh nghiệp lớn.