Lưỡng viện Quốc hội Mỹ bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Bang New York (Mỹ) quyết định nâng độ tuổi được phép mua súng trường bán từ động từ 18-21 tuổ. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng bắt đầu vào cuộc bàn về siết chặt kiểm soát súng đạn nhằm ngăn chặn những thảm kịch thương tâm có thể xảy ra.

Những ngày này, tin tức về các vụ xả súng tại Mỹ xuất hiện liên tục với tốc độ chóng mặt. Bạo lực súng đạn đang len lỏi vào cuộc sống hàng ngày, trở thành mối hiểm họa thường trực với người dân Mỹ khi các vụ xả súng gần đây thường diễn ra tại các địa điểm nhiều người lui tới như trường học, bệnh viện, siêu thị, quán bar hay các bữa tiệc. Có lẽ không một ai trong số các nạn nhân của các vụ nổ súng từng nghĩ đó sẽ là nơi kết thúc mạng sống của họ.

Các thị trưởng nhiều thành phố lớn của Mỹ đang lên tiếng bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng gia tăng các vụ bạo lực súng đạn. New York cùng với nhiều bang khác như Florida, Hawaii, Illinois, Vermont và Washington, đang siết chặt quy định mua và sở hữu súng đạn.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul ngày 6/6 ( theo giờ Mỹ) ký thành luật một gói gồm 10 dự luật kiểm soát súng. Luật mới nâng độ tuổi được phép mua hoặc sở hữu súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi; yêu cầu người từ 21 tuổi trở lên mới được sở hữu súng ngắn. Các công ty mạng xã hội hoạt động tại New York cũng được yêu cầu thông qua chính sách minh bạch về cách xử lý các phát ngôn thù hận trên nền tảng của họ.  Ngoài ra, gói luật mới cấm phần lớn người dân mua thiết bị chống đạn, như áo chống đạn. Như trong vụ xả súng tại Buffalo, tay súng đã mặc áo chống đạn hạng nặng khi thực hiện vụ xả súng.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cho biết: “Hôm nay, New York đang hành động và chúng tôi đang tiến hành các bước cơ bản nhằm bảo vệ cư dân của chúng tôi, đó là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của chúng tôi. Những luật mới này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn những kẻ có thể gây nguy hiểm cho người khác bằng súng đạn. Không phải cá nhân nào cũng có thể mua một chiếc áo chống đạn nếu không có nhu cầu và nguyên do đặc biệt. Bạn phải đủ 21 tuổi để đăng ký giấy phép trước khi sở hữu một khẩu súng trường bán tự động”.

Các vụ xả súng nghiêm trọng những ngày gần đây một lần nữa đặt vấn đề kiểm soát súng lên hàng đầu trong chương trình nghị sự quốc gia của Mỹ, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Tổng thống Joe Biden trước đó cũng đã nhiều lần kêu gọi cải cách lớn đối với luật kiểm soát súng của Mỹ song tới thời điểm hiện tại dường như vẫn chưa thể thuyết phục được đảng Cộng hòa.

Những lời kêu gọi kiểm soát súng đạn liên tục tăng lên sau khi nước Mỹ liên tiếp chứng kiến chuỗi thảm kịch gây ra bởi thứ vũ khí nóng chết người, nhưng rất dễ sở hữu nếu bạn trên đất Mỹ. Dù vậy, sự khác biệt cố hữu trong lập trường của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Mỹ về súng đạn khiến sẽ khó có thay đổi đáng kể khi thảo luận tại Thượng viện. Bất kỳ quy định kiểm soát súng nào cũng phải được Thượng viện Mỹ thông qua. Điều này không hề đơn giản khi nhiều nghị sĩ Cộng hòa vẫn từ chối các lời kêu gọi siết các biện pháp kiểm soát súng, thay vào đó đề xuất đầu tư vào chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc thắt chặt an ninh trường học.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa của Mỹ, ông John Cornyn, ngày 6/6 kêu gọi lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện - Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Chuck Schumer cho các nhà đàm phán thêm thời gian để thương lượng về dự luật kiểm soát súng đạn. Dự kiến, ông Cornyn và các nhà lập pháp khác của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa sẽ có cuộc gặp trong ngày 7/6 (giờ Việt Nam) và hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về một dự luật kiểm soát súng đạn vào cuối tuần này. Dự kiến, Hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát cũng sẽ bỏ phiếu về luật kiểm soát súng đạn của họ trong tuần này. Các cuộc đàm phán đang làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận lưỡng đảng hiếm có ở Quốc hội Mỹ về các vấn đề liên quan đến sở hữu súng đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn
Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Các nghị sỹ bang New York đã thông qua các dự luật sau 2 vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua, trong đó có việc nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi.

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

Thống đốc New York (Mỹ) ký dự luật thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Các nghị sỹ bang New York đã thông qua các dự luật sau 2 vụ xả súng hàng loạt trong tháng qua, trong đó có việc nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường bán tự động từ 18 lên 21 tuổi.

Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) đã kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn nhằm đưa nước Mỹ sớm thoát khỏi “bóng ma” tội ác gây ra bởi thứ vũ khí chết người, vốn tác động tiêu cực tới đời sống xã hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2/6 (theo giờ Mỹ) đã kêu gọi Quốc hội bỏ phiếu về dự luật kiểm soát súng đạn nhằm đưa nước Mỹ sớm thoát khỏi “bóng ma” tội ác gây ra bởi thứ vũ khí chết người, vốn tác động tiêu cực tới đời sống xã hội Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn
Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 28/5 tiếp tục kêu gọi nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua.

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục kêu gọi cấm súng đạn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 28/5 tiếp tục kêu gọi nhà chức trách sớm cấm vũ khí sau hàng loạt vụ xả súng xảy ra tại nước này thời gian qua.