Lý do đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung

VOV.VN - Một số người cho rằng một lý do dẫn đến thất bại của đảng này là sự bất bình của cử tri về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19.

Đảng cầm quyền Nhật Bản, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã không giành được bất kỳ ghế nào trong số 3 ghế Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày hôm qua (25/4). 

Đây là các cuộc bầu cử quốc gia đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Suga Yoshihide nhậm chức hồi tháng 9/2020. Các ứng cử viên được phe đối lập ủng hộ đã giành chiến thắng lần lượt trong 3 cuộc bầu cử; thứ nhất là cuộc bầu cử lại tại khu vực bầu cử Hiroshima của Thượng viện, thứ hai là bầu cử bổ sung ở khu vực Nagano của Thượng viện và thứ ba là bầu cử bổ sung tại khu vực số 2 ở Hokkaido của Hạ viện.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã có ứng cử viên ở tất cả các khu vực bầu cử trừ khu vực ở Hokkaido. Tại Hiroshima và Hokkaido, bầu cử được tiến hành sau khi các ghế thuộc về nghị sĩ của đảng LDP bị bỏ trống do bê bối mua bán phiếu bầu và hối lộ.

Trong phe cầm quyền, một số người nói rằng kết quả bầu cử sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến việc điều hành chính quyền của Thủ tướng Suga, do có nguyên nhân cá biệt của từng khu vực bầu cử như vấn đề liên quan đến chính trị và tiền bạc.

Một số người khác cho rằng một lý do dẫn đến thất bại là sự bất bình của cử tri về cách chính phủ ứng phó đại dịch Covid-19 chưa có hiệu quả.

Với kết quả này, chính phủ và phe cầm quyền cam kết nỗ lực hướng tới tăng cường các biện pháp ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 và đẩy nhanh triển khai tiêm vaccine để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Hạ viện phải được tổ chức vào mùa thu.

Thủ tướng Suga Yoshihide trong buổi họp báo ngày 26/4 khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp nhận những phê phán từ nhân dân và mong muốn sẽ sửa những lỗi cần phải sửa.

Trưởng Ban chính sách của Đảng Tự do Dân chủ Hakubun Shimomura cho rằng kết quả bầu cử bổ sung lần này là một kết quả “rất khắc nghiệt” đối với đảng. Chính quyền Thủ tướng Suga Yoshihide cần phải nỗ lực để lấy lại lòng tin của nhân dân. Một số thành viên khác của Đảng cũng cho rằng kết quả này là điều đáng tiếc.

Các đảng đối lập như đảng Dân chủ lập hiến, Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội dân chủ cho biết họ giành chiến thắng vì cùng ủng hộ một ứng cử viên duy nhất trong cả 3 cuộc bầu cử. Các bên dự kiến đẩy nhanh thảo luận về cách thức hợp tác trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Phe đối lập cũng tin rằng kết quả bầu cử là sự phán xét của cử tri về những gì họ coi là phản ứng chậm chạp của chính phủ trước tình hình virus SARS-CoV-2. Đại diện của Đảng Dân chủ lập hiến trong buổi họp báo hôm nay (26/4) cho rằng sắp tới sẽ nỗ lực hợp tác giữa các bên để hướng tới cuộc Tổng tuyển cử trong năm nay, mong muốn tạo ra sự thay đổi mới.

Thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung lần này sẽ khiến cho đảng cầm quyền sẽ phải có những chính sách cụ thể hơn về thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, trước mắt là ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 và tiêm vaccine cho toàn dân sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga hứng chịu thất bại đầu tiên
Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga hứng chịu thất bại đầu tiên

VOV.VN - Đảng Dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản đã mất tất cả 3 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội.

Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga hứng chịu thất bại đầu tiên

Đảng cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Suga hứng chịu thất bại đầu tiên

VOV.VN - Đảng Dân chủ tự do cầm quyền tại Nhật Bản đã mất tất cả 3 ghế trong cuộc bầu cử bổ sung vào Quốc hội.

Nhật Bản chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp lần 3 để đối phó Covid-19
Nhật Bản chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp lần 3 để đối phó Covid-19

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 khu vực lân cận của Nhật Bản hôm nay (25/4) chính thức có hiệu lực sau khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng ở nước này.

Nhật Bản chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp lần 3 để đối phó Covid-19

Nhật Bản chính thức áp đặt tình trạng khẩn cấp lần 3 để đối phó Covid-19

VOV.VN - Tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Tokyo và 3 khu vực lân cận của Nhật Bản hôm nay (25/4) chính thức có hiệu lực sau khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng ở nước này.

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19
Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay (23/4), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái Tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 đối với 4 tỉnh, thành của Nhật Bản là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

Nhật Bản lần thứ 3 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19

VOV.VN - Chiều tối nay (23/4), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tái Tuyên bố tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 đối với 4 tỉnh, thành của Nhật Bản là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp.