Lý do ông Trump hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ hủy kế hoạch thăm Triều Tiên của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/8) đã bất ngờ hủy kế hoạch thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng với Đặc phái viên của nước này về Triều Tiên mới được bổ nhiệm – ông Stepen Biegun.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: USA Today.

Lý do hủy bỏ mà Tổng thống Mỹ đưa ra là quá trình phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên diễn ra quá chậm chạp. Tuy nhiên, giới quan sát nghi ngờ, quyết định bất ngờ của nhà lãnh đạo Mỹ có thể xuất phát từ một mục đích tương tự như việc hủy thượng đỉnh Mỹ – Triều hồi tháng 5 trước đó của ông và rằng Mỹ đang có một sự toan tính trong đàm phán với Triều Tiên.  

Ngày 23/8 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bất ngờ chỉ định ông Stepen Biegun làm đặc phái viên mới của nước này trong vấn đề Triều Tiên, đồng thời thông báo việc ông Stepen Biegun sẽ sang thăm Triều Tiên cùng với ông vào tuần tới.

Tuy nhiên, khi được báo giới đặt câu hỏi về lịch trình cụ thể của chuyến thăm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert đã không thể xác nhận thông tin:

“Câu hỏi này được đưa ra khá sớm. Chính xác thời gian của chuyến thăm tôi không biết, nhưng chúng tôi sẽ sớm công bố. Về nội dung chuyến thăm, tôi sẽ không đề cập đến khi chuyến thăm chưa diễn ra và chúng ta có thể mong đợi gì từ nó. Tôi chỉ có thể cho bạn biết, các cuộc tham vấn giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Bạn sẽ thấy nhiều chuyến thăm và cuộc họp giữa hai bên trong thời gian tới”.

Tuy nhiên, chuyến thăm chưa được lên lịch trình một cách cụ thể đó đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy bỏ. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump viết: “Tôi đã yêu cầu Ngoại trưởng Mike Pompeo không tới Triều Tiên vào thời điểm hiện tại, vì tôi cảm thấy chúng ta không tạo ra đủ tiến triển liên quan đến việc phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên. Thêm vào đó, với lập trường thương mại cứng rắn hơn nhiều của chúng ta đối với Trung Quốc, tôi không tin rằng Bắc Kinh sẽ giúp đỡ quá trình phi hạt nhân hóa như họ từng làm trước đây, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc vẫn có hiệu lực”. 

Dẫu vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để mở cánh cửa đối thoại “tích cực” giữa hai nước khi cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo vẫn sẽ đến Triều Tiên “trong tương lai gần” khi  mà quan hệ thương mại Mỹ-Trung được “giải quyết”. Tổng thống Mỹ cũng đã không quên gửi lời chào hỏi nồng ấm nhất tới Nhà lãnh đạo Triều Tiên và hi vọng sẽ sớm được gặp lại ông Kim Jong-un.

Việc ông Trump hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo vào thời điểm này ngay lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều quan chức chính phủ Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn lời một số quan chức tình báo và quốc phòng Mỹ cho rằng, vẫn còn quá sớm để thực hiện một chuyến thăm như vậy do những dấu hiệu “thành công” của chuyến thăm vẫn còn rất “mờ nhạt”. Cựu Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Christopher Hill nhận định, có vẻ Tổng thống đang có những lo lắng về Triều Tiên và đây là quyết định “rất tốt”, hơn là việc chuyến thăm của ông Pompeo tới Triều Tiên không đem lại kết quả.

Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cũng cho rằng, lấy căng thẳng thương mại với Trung Quốc là một phần lý do dường như có phần không hợp lý. Và rằng ông Trump nên viện cớ báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc, rằng hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Triều Tiên từ bỏ hạt nhân, sẽ là hợp lý hơn.

Dẫu vậy, các nhà phân tích cho rằng, quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ có thể là một mũi tên đánh vào hai đích, một nhằm gây áp lực tối đa lên Triều Tiên trong việc nhanh chóng từ bỏ chương nhân hạt nhân, hai là muốn tạo ra lợi thế cho Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Và rằng đây vẫn là cách thức đàm phán cũ của Tổng thống Mỹ, giống như việc ông Trăm từng hủy Thượng đỉnh Mỹ – Triều hồi tháng 5/2018. Do đó, quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chỉ là “rượu cũ” được đựng trong vỏ bọc “bình mới” mà thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tung đòn trừng phạt doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vì Triều Tiên
Mỹ tung đòn trừng phạt doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một cơ quan dịch vụ hải cảng của Nga và một công ty của Trung Quốc cùng với thành viên liên kết của công ty này.

Mỹ tung đòn trừng phạt doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vì Triều Tiên

Mỹ tung đòn trừng phạt doanh nghiệp Nga và Trung Quốc vì Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt một cơ quan dịch vụ hải cảng của Nga và một công ty của Trung Quốc cùng với thành viên liên kết của công ty này.

Tuyến đường sắt liên Triều mở ra trang sử mới trên Bán đảo Triều Tiên?
Tuyến đường sắt liên Triều mở ra trang sử mới trên Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Dự án kết nối lại tuyến đường sắt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nếu được thực thi sẽ giúp Bán đảo Triều Tiên thành cỗ máy tăng trưởng mới.

Tuyến đường sắt liên Triều mở ra trang sử mới trên Bán đảo Triều Tiên?

Tuyến đường sắt liên Triều mở ra trang sử mới trên Bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN - Dự án kết nối lại tuyến đường sắt giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nếu được thực thi sẽ giúp Bán đảo Triều Tiên thành cỗ máy tăng trưởng mới.

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên
Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là bất hợp pháp và Nga sẽ phản đối.

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

Nga quyết ngăn cản đề xuất trừng phạt của Mỹ liên quan đến Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Nga Vassily Nebenzia khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga là bất hợp pháp và Nga sẽ phản đối.