Cẩn trọng về cần sa khi du lịch Thái Lan

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cảnh báo du khách không hút cần sa ở nơi công cộng, không mang các bộ phận hoặc sản phẩm từ cây cần sa hay gai dầu vào Thái Lan.

Theo thông báo của TAT, khách du lịch đến thăm Thái Lan cần nắm rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng, sở hữu cần sa và cây gai dầu. Theo đó những thực phẩm hay sản phẩm chiết xuất từ cần sa có chứa hơn 0,2% THC (một hợp chất chính trong cần sa ảnh hưởng đến thần kinh) vẫn là bất hợp pháp.

Thông báo nêu rõ, "Bộ Y tế Công cộng Thái Lan đã chỉ định cần sa và cây gai dầu là loại thực vật được kiểm soát, hợp pháp hóa cần sa với mục đích y tế và sức khỏe, đồng thời hạn chế sở hữu và sử dụng cần sa đối với những người từ 20 tuổi trở lên (trừ khi được bác sĩ cho phép)… Việc hút cần sa nơi công cộng bị cấm, và hình phạt cho việc này là 3 tháng tù giam và 25.000 Baht tiền phạt. Các chính sách mới về cần sa chỉ cho phép sản xuất và tiêu thụ vì lý do y tế hoặc liên quan đến sức khỏe, không phải mục đích giải trí".

TAT cho biết sẽ là bất hợp pháp nếu du khách mang vào Thái Lan các sản phẩm có chứa cần sa và chiết xuất từ ​​cây gai dầu, cũng như bất kỳ bộ phận nào của cây gai dầu và cần sa. Ngoài ra, du khách cũng phải hết sức thận trọng khi mua các sản phẩm này tại Thái Lan. Theo Bangkokpost, mới đây một số Đại sứ quán Thái Lan tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản đã cảnh báo du khách trở về từ Thái Lan không mang theo cần sa hoặc những sản phẩm từ cần sa.

Trước những thông tin về việc cần sa được bán "chui" tại phố Khao San – địa điểm du lịch nổi tiếng tại Bangkok, chính quyền thành phố Bangkok khẳng định sẽ không chấp nhận Khao San trở thành trung tâm du lịch cần sa và việc bán công khai thức ăn, đồ uống có tẩm cần sa vẫn là bất hợp pháp, đặc biệt là xung quanh khu vực trường học. Hiện nay tại Thái Lan, tất cả cơ sở kinh doanh sản phẩm làm từ cần sa đều phải đăng ký với chính quyền địa phương./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan cân nhắc miễn lệ phí visa đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch
Thái Lan cân nhắc miễn lệ phí visa đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết sẽ đề xuất Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) xem xét miễn lệ phí thị thực (visa) cho đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch.

Thái Lan cân nhắc miễn lệ phí visa đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch

Thái Lan cân nhắc miễn lệ phí visa đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch

VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết sẽ đề xuất Trung tâm Quản lý tình hình Covid-19 (CCSA) xem xét miễn lệ phí thị thực (visa) cho đến hết năm 2022 để kích cầu du lịch.

Du lịch Huế hướng về thị trường Thái Lan
Du lịch Huế hướng về thị trường Thái Lan

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hợp tác, xúc tiến khai thác thị trường khách Thái Lan đến Huế bằng đường hàng không. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã đến Huế để khảo sát, kết nối tour tuyến mới.

Du lịch Huế hướng về thị trường Thái Lan

Du lịch Huế hướng về thị trường Thái Lan

VOV.VN - Ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế vừa hợp tác, xúc tiến khai thác thị trường khách Thái Lan đến Huế bằng đường hàng không. Nhiều doanh nghiệp Thái Lan đã đến Huế để khảo sát, kết nối tour tuyến mới.

Khách sạn ở Thái Lan sẽ ngừng giảm giá cho khách nước ngoài
Khách sạn ở Thái Lan sẽ ngừng giảm giá cho khách nước ngoài

VOV.VN - Du khách nước ngoài đến Thái Lan có thể phải chịu giá phòng cao hơn khách nội địa. Đề xuất này nhằm thay đổi suy nghĩ của khách quốc tế thường coi Thái Lan là điểm đến giá rẻ.

Khách sạn ở Thái Lan sẽ ngừng giảm giá cho khách nước ngoài

Khách sạn ở Thái Lan sẽ ngừng giảm giá cho khách nước ngoài

VOV.VN - Du khách nước ngoài đến Thái Lan có thể phải chịu giá phòng cao hơn khách nội địa. Đề xuất này nhằm thay đổi suy nghĩ của khách quốc tế thường coi Thái Lan là điểm đến giá rẻ.

Thái Lan mở đường bay, khởi động chiến dịch đón khách Trung Quốc
Thái Lan mở đường bay, khởi động chiến dịch đón khách Trung Quốc

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các hãng hàng không Thái Lan sẽ khai thác 2 chuyến bay mỗi tuần từ nước này đến Trung Quốc. Ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu đón 500.000 khách Trung Quốc trong năm 2022 và 4 triệu khách Trung Quốc vào năm 2023.

Thái Lan mở đường bay, khởi động chiến dịch đón khách Trung Quốc

Thái Lan mở đường bay, khởi động chiến dịch đón khách Trung Quốc

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, các hãng hàng không Thái Lan sẽ khai thác 2 chuyến bay mỗi tuần từ nước này đến Trung Quốc. Ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu đón 500.000 khách Trung Quốc trong năm 2022 và 4 triệu khách Trung Quốc vào năm 2023.

Sắp mở tuyến xe buýt Thái Lan – Lào – Việt Nam để thúc đẩy du lịch
Sắp mở tuyến xe buýt Thái Lan – Lào – Việt Nam để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Trang tin tức của Lào cho biết một tuyến xe buýt đang được thúc đẩy, nhằm kết nối các điểm du lịch tại Nakhon Phanom (Thái Lan) - Thakhek (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam).

Sắp mở tuyến xe buýt Thái Lan – Lào – Việt Nam để thúc đẩy du lịch

Sắp mở tuyến xe buýt Thái Lan – Lào – Việt Nam để thúc đẩy du lịch

VOV.VN - Trang tin tức của Lào cho biết một tuyến xe buýt đang được thúc đẩy, nhằm kết nối các điểm du lịch tại Nakhon Phanom (Thái Lan) - Thakhek (Lào) - Hà Tĩnh (Việt Nam).